Nóng lên 4°C, Nhật Bản chỉ còn 7 khu trượt tuyết tự nhiên

VTV.vn - Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi đáng kể hoạt động của ngành du lịch trượt tuyết tại Nhật Bản.

Quang cảnh thị trấn Niseko, nơi có các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trải dài từ Niseko Annupuri ở Hokkaido, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Quang cảnh thị trấn Niseko, nơi có các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trải dài từ Niseko Annupuri ở Hokkaido, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Một nghiên cứu mới cho thấy số khu nghỉ dưỡng có khả năng duy trì hoạt động hoàn toàn bằng tuyết tự nhiên tại Nhật Bản có thể giảm xuống chỉ còn 7 nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Hokkaido và Tổ chức Nghiên cứu và Quản lý rừng Nhật Bản thực hiện, dựa trên việc phân tích 349 khu trượt tuyết có hệ thống cáp treo hoặc gondola (sàn treo) trên khắp nước này.

Các nhà nghiên cứu xây dựng hai kịch bản với mức nhiệt độ toàn cầu tăng lần lượt 2 độ C và 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Để đánh giá khả năng duy trì hoạt động, nhóm nghiên cứu xác định một khu trượt tuyết có thể hoạt động đầy đủ nếu bảo đảm ít nhất 100 ngày trượt tuyết mỗi năm mà không cần sử dụng tuyết nhân tạo. Phân tích được tiến hành dựa trên dữ liệu dự báo biến đổi khí hậu, qua đó cho thấy sự khác biệt đáng kể về triển vọng của ngành trượt tuyết Nhật Bản giữa hai kịch bản nhiệt độ.

Trong trường hợp nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - kịch bản tương ứng với việc hầu như không triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu - chỉ còn 7 trong tổng số 349 khu trượt tuyết được nghiên cứu có thể duy trì hoạt động đầy đủ hoàn toàn dựa vào tuyết tự nhiên. Các khu này nằm tại Hokkaido, Akita, Yamagata, Gunma và Nagano, những địa phương vốn có điều kiện khí hậu thuận lợi hơn cho hoạt động trượt tuyết.

Ngoài ra, 26 khu trượt tuyết khác, trong đó có một số địa điểm thuộc các tỉnh Aomori, Niigata và Gifu, được dự báo chỉ có thể duy trì hoạt động một phần. Theo nghiên cứu, những khu trượt tuyết nằm ở vĩ độ cao hơn hoặc có độ cao lớn hơn có khả năng duy trì hoạt động tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ gia tăng.

Kết quả này cho thấy phần lớn các khu trượt tuyết hiện nay của Nhật Bản có thể không đáp ứng tiêu chí hoạt động ít nhất 100 ngày mỗi năm chỉ bằng tuyết tự nhiên nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên tới 4 độ C. Triển vọng được cải thiện đáng kể trong kịch bản nhiệt độ tăng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, phù hợp với giới hạn nhiệt độ được đề cập trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, trong kịch bản này, khoảng 53 khu trượt tuyết có thể tiếp tục hoạt động đầy đủ bằng tuyết tự nhiên, trong khi 108 khu khác có thể duy trì hoạt động một phần. Mặc dù số lượng vẫn giảm đáng kể so với tổng số 349 khu được khảo sát, kết quả cho thấy mức độ nóng lên của khí hậu có ảnh hưởng lớn đến khả năng duy trì hoạt động của các điểm trượt tuyết.

Nhật Bản có nhiều vùng núi với lượng tuyết lớn vào mùa Đông và hoạt động trượt tuyết gắn với ngành du lịch của nhiều địa phương. Do đó, sự suy giảm lượng tuyết tự nhiên không chỉ đặt ra thách thức đối với hoạt động của các khu trượt tuyết mà còn có thể tác động đến việc làm và những nét văn hóa hình thành xung quanh môn thể thao mùa Đông này.

Bà Nao Yoshizawa, giảng viên chuyên ngành văn hóa du lịch tại Đại học Hokkaido, cảnh báo những việc làm và giá trị văn hóa được duy trì nhờ các khu trượt tuyết có nguy cơ bị mất đi nếu các cơ sở này không còn khả năng hoạt động. Theo bà, sự thay đổi này cũng có thể tạo ra những chênh lệch giữa các khu vực và về điều kiện kinh tế trong cơ hội tiếp cận hoạt động trượt tuyết. Khi các khu vực có độ cao hoặc vĩ độ thấp hơn mất dần khả năng duy trì tuyết tự nhiên, hoạt động trượt tuyết có thể tập trung nhiều hơn tại những địa phương vẫn giữ được điều kiện khí hậu phù hợp.

Nghiên cứu đồng thời cho thấy mối liên hệ giữa nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu và triển vọng duy trì hoạt động của ngành du lịch trượt tuyết Nhật Bản. Chênh lệch giữa 7 khu trượt tuyết có thể hoạt động đầy đủ trong kịch bản tăng 4 độ C và 53 khu trong kịch bản tăng 2 độ C, phản ánh mức độ khác biệt đáng kể giữa hai kịch bản khí hậu được nhóm nghiên cứu xem xét.

Bà Yoshizawa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cho rằng các địa phương cần sớm tính toán hướng phát triển trong tương lai và chuẩn bị các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm triển vọng tốt hơn cho ngành du lịch trượt tuyết.

Nghiên cứu không đồng nghĩa các khu trượt tuyết không đáp ứng tiêu chí sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động, bởi tiêu chí đánh giá tập trung vào khả năng cung cấp ít nhất 100 ngày trượt tuyết mỗi năm mà không sử dụng tuyết nhân tạo. Tuy nhiên, kết quả cho thấy nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, phạm vi những khu vực tại Nhật Bản có thể duy trì mùa trượt tuyết dài hoàn toàn dựa vào tuyết tự nhiên sẽ thu hẹp đáng kể.

Sự khác biệt giữa hai kịch bản 2 độ C và 4 độ C qua đó cho thấy mức độ nóng lên toàn cầu có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với tương lai của các khu trượt tuyết, cũng như việc làm, du lịch và những hoạt động văn hóa gắn với tuyết tại nhiều địa phương của Nhật Bản.


Tin liên quan

Nhật Bản phát triển “du lịch giấc ngủ”

Nhật Bản phát triển “du lịch giấc ngủ”

VTV.vn - Trong bối cảnh du khách ngày càng chú trọng sức khỏe và chất lượng nghỉ ngơi, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản đang phát triển các gói “du lịch giấc ngủ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.