Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, xuất khẩu đạt 30,69 tỷ USD sau 5 tháng

VTV.vn - 5 tháng đầu năm 2026, nông nghiệp duy trì tăng trưởng tích cực, xuất khẩu đạt 30,69 tỷ USD, xuất siêu 8,41 tỷ USD và tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 5/2026, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 5 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại họp báo, Bộ cũng thông tin về chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; đồng thời phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng

Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, xuất khẩu đạt 30,69 tỷ USD sau 5 tháng - Ảnh 1.

5 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sảng tiếp tiếp tục tăng trưởng ổn định, đóng góp chung vào bức tranh tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Theo ông Trần Gia Long, Vụ phó Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cả nước đã gieo cấy 2,98 triệu ha lúa Đông Xuân, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, với sản lượng thu hoạch đạt 13,96 triệu tấn. Vụ Hè Thu đã gieo cấy 1,29 triệu ha, tăng 3%.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn lợn và gia cầm cùng tăng 3,7%; đàn trâu giảm 2,9% và đàn bò giảm 0,7%. Lâm nghiệp ghi nhận diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 101,4 nghìn ha, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,7 triệu m3, tăng 3,8%. Sản lượng thủy sản ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,1%; trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 5%.

Xuất siêu đạt 8,41 tỷ USD, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế

Nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2%; nhập khẩu đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6%; xuất siêu đạt 8,41 tỷ USD, tăng 1,1%.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 16,38 tỷ USD; lâm sản đạt 7,65 tỷ USD; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng 43,2%, nhóm đầu vào sản xuất tăng 83%.

Về thị trường, Trung Quốc chiếm 20,5% thị phần xuất khẩu và tăng 28,4%; Liên minh châu Âu (EU) tăng 4,2%; Nhật Bản tăng 3,5%; riêng thị trường Hoa Kỳ giảm 3,6%.

Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, xuất khẩu đạt 30,69 tỷ USD sau 5 tháng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Cung.

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, dù kinh tế thế giới vẫn chịu tác động từ xung đột địa chính trị và biến động chi phí đầu vào, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khả quan.

Theo Thứ trưởng, ngay từ đầu năm, Bộ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng tháng, từng quý, đồng thời giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, lĩnh vực và lãnh đạo phụ trách nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất, Bộ đang tập trung hoàn thiện thể chế khi được giao chủ trì xây dựng, sửa đổi ba dự án luật quan trọng gồm Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Đất đai.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, việc sửa đổi các luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với Luật Đất đai, Bộ đang triển khai tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW để làm cơ sở đề xuất sửa đổi các quy định còn bất cập; đồng thời phối hợp triển khai các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hoàn thiện các dự án luật quan trọng trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai, tài nguyên và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.