NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO

VTV.vn - Phần trình diễn của NSND Thanh Lam trong chương trình 'Đạo học' tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp) đã để lại nhiều ấn tượng với các đại sứ, trưởng đoàn và đại biểu quốc tế.

Một tiếng hát Việt giữa lòng UNESCO

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11 Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 1.

Trong không gian trang trọng của trụ sở UNESCO, NSND Thanh Lam thể hiện những ca khúc về Hà Nội được phối mới để phù hợp với tổng thể chương trình. Không cần nhiều lời giới thiệu, âm nhạc trở thành cầu nối giúp các đại biểu quốc tế tiếp cận một lát cắt của đời sống văn hóa Việt Nam đương đại.

Phần trình diễn của nữ nghệ sĩ nằm trong không gian nghệ thuật "Đạo học", nơi các đại biểu được khám phá văn hóa Việt Nam qua triển lãm, âm nhạc và trình diễn áo dài. Bộ sưu tập cùng tên của nhà thiết kế Minh Hạnh sử dụng chất liệu thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên cùng tơ lụa Việt Nam, khắc họa vẻ đẹp đa dạng của 54 dân tộc anh em.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 2.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 3.

Lấy cảm hứng từ năm giá trị Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, chương trình gợi mở câu chuyện về truyền thống hiếu học và tinh thần giáo dục của dân tộc Việt Nam từ thời Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1076. Trong tổng thể ấy, âm nhạc không chỉ làm nhiệm vụ minh họa mà trở thành một phần của cuộc đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

NSND Thanh Lam cùng Đạo học tại UNESCO

Sự xuất hiện của NSND Thanh Lam trong chương trình không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Trong nhiều năm qua, chị là một trong những nghệ sĩ thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện văn hóa đối ngoại và những chương trình mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 4.

Điều làm nên sự phù hợp của Thanh Lam không chỉ nằm ở dấu ấn nghệ thuật đã được khẳng định qua nhiều thập niên, mà còn ở khả năng thích ứng với nhiều không gian biểu diễn khác nhau. Từ các sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp cho tới những chương trình ngoại giao văn hóa, nữ nghệ sĩ luôn tìm được cách để tiếng hát hòa quyện với tinh thần chung của sự kiện.

Tại "Đạo học", sự tiết chế trong cách thể hiện, cùng lựa chọn âm nhạc phù hợp với không gian học thuật và văn hóa của UNESCO đã góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa, nơi âm nhạc, thời trang và câu chuyện di sản cùng song hành.

Giữ lửa nghề từ tinh thần của Đạo học

Trong không gian của "Đạo học", nơi câu chuyện về truyền thống hiếu học của người Việt được kể lại qua năm giá trị Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, sự hiện diện của NSND Thanh Lam cũng gợi mở một cách nhìn khác về hành trình của người nghệ sĩ.

Nếu Nhân là sự đồng cảm với cuộc sống để nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, Nghĩa là trách nhiệm với nghề nghiệp và công chúng, Lễ là sự trân trọng dành cho khán giả và sân khấu, thì Trí chính là quá trình học hỏi không ngừng để làm mới bản thân. Còn Tín là sự bền bỉ giữ gìn uy tín nghề nghiệp qua nhiều thập niên hoạt động.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 5.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 6.

Hơn 35 năm đứng trên sân khấu, điều giúp Thanh Lam duy trì vị trí riêng trong đời sống âm nhạc không chỉ là một giọng hát giàu cá tính, mà còn là tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và sự tận tâm với nghề. Với chị, học hỏi không phải một giai đoạn mà là hành trình kéo dài suốt đời người nghệ sĩ.

Bởi vậy, trong chương trình "Đạo học" tại UNESCO, tiếng hát của Thanh Lam không chỉ góp phần giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ở một góc độ nào đó, đó còn là hình ảnh của người nghệ sĩ luôn nỗ lực giữ gìn ngọn lửa nghề bằng chính những giá trị mà người Việt đã trân trọng qua nhiều thế hệ: sống nhân ái, hành xử nghĩa tình, biết tôn trọng, không ngừng học hỏi và giữ chữ tín với nghề.

NSND Thanh Lam cùng “Đạo học” tại trụ sở UNESCO - Ảnh 7.

Có lẽ chính sự bền bỉ ấy đã giúp Thanh Lam tiếp tục đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, như một cách để nghệ thuật kết nối truyền thống với hiện tại và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.