Dù không phải thủ đoạn mới, nhưng chiêu trò giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên.
Mới đây, ngày 11/3/2026, chị N. (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo chị liên quan đến vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.
Đối tượng đe dọa, yêu cầu chị chuyển tiền để “chứng minh tài chính”, đồng thời hướng dẫn nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền. Tin tưởng, nạn nhân đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.
Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo.
Cơ quan Công an khẳng định, khi làm việc với người dân sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.
Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Bình luận (0)