Tối 3/11, tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương tại Kim Long xuống dần, dưới báo động 3 là 0,07m. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc cũng xuống dần, nhưng còn ở mức trên báo động 3 là 0,3m.

Nước rút chậm, hơn 54.600 ngôi nhà ở Huế vẫn ngập.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đến 17h cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 54.600 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,5 - 1m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như các xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ…
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.
Hiện trên toàn địa bàn thành phố xuất hiện 38 điểm sạt lở đất nghiêm trọng. Một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre có 17 điểm tại đèo Ka Tư, tuyến Tỉnh lộ 14B, các đường giao thông liên xã, thôn và ven bờ suối; xã Bình Điền có 2 điểm trên đường Quốc lộ 49; 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh; Km23+800 Đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm.
Tại Phú Lộc, sóng biển xâm thực làm sạt nền đường vào thôn Tân An Hải gần 500m. Sáng cùng ngày, Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 báo cáo tình trạng nước tràn vào sàn nhà máy khoảng 10cm. Hiện nhà máy đã ngừng hoạt động và tiến hành khắc phục, mở toàn bộ 3/3 cửa van để điều tiết nước về hạ du; công nhân đã được sơ tán đến nhà điều hành an toàn.

Mực nước trên sông Hương xuống dần nhưng vẫn ở mức cao trên báo động 3 chiều 3/11. (Ảnh: TTXVN)
Giao thông nhiều nơi vẫn chia cắt: Quốc lộ 1 đoạn Phong Điền - La Sơn ngập 0,4m; Quốc lộ 49B từ Phong Dinh đến Phú Vang ngập 0,7m; tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây tắc nhiều đoạn.
Xã Khe Tre là một trong những địa phương của thành phố Huế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ kéo dài từ ngày 25/10 đến nay. Trên 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của xã phải di dời, sơ tán do sập nhà và nguy cơ sạt lở. Trong thời điểm nước dâng cao gây ngập có 93 hộ dân với 335 nhân khẩu của thôn Phú Mậu bị cô lập và chia cắt giao thông.
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra dọc bờ sông Tả Trạch với mức sạt lở bình quân từ 20 - 30m, có nơi ăn sâu vào 40m, nhiều đoạn gần sát tới nhà dân. Một số đoạn sông chính và nhánh dọc theo tuyến Tỉnh lộ 14B đã bị xói lở, xâm thực vào đường giao thông, có nơi đến 2m và một số khu vực ven suối dọc các tuyến sông trên địa bàn xã. Ngoài ra, cao tốc đoạn La Sơn - Túy Loan và trục đường Tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Khe Tre, các tuyến giao thông liên thôn cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Trên địa bàn xã Khe Tre (Huế) xuất hiện nhiều điểm sạt lở. (Ảnh: TTXVN)
Đặc biệt, đợt mưa lớn từ tối 1/11 đến nay khiến bùn đất, sỏi đá bồi lấp giữa dòng sông, suối Khe Tre dẫn đến dòng chảy thay đổi lớn về phía hai bờ nên tiếp tục gây sạt lở thêm ở các vị trí dọc bờ sông. Hệ thống cầu đường trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đến nay, các cầu Phú Mậu, Leno và Đa Phú bị xói lở, sập gãy, không thể lưu thông. Một số cầu khác như Vực Tròn, Hà An, Khe Môn và Ông Thụy đang bị mưa lũ gây xói lở, hư hỏng kè chắn bảo vệ mố cầu. Nhiều đoạn của đường bê tông của thôn Đa Phú, Xuân Phú, đường vào Thác Mơ… bị sạt lở, hư hỏng, đất đá vùi lấp không thể lưu thông.
Ngoài ra, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, du lịch cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật của xã Khe Tre.
Bình luận (0)