Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang gây thiệt hại kinh tế hơn 45 tỷ USD mỗi năm cho Thái Lan, tương đương 3,89% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.
Hội thảo Mạng lưới Không khí sạch Thái Lan cho biết quốc gia Đông Nam Á này hiện xếp thứ 20 trong số 180 quốc gia có gánh nặng chi phí y tế do ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới và đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN, chỉ sau Indonesia.

(Ảnh chụp màn hình)
Ô nhiễm không khí kéo dài còn làm giảm năng suất của lao động trong nhà và ngoài trời, tăng tỷ lệ nghỉ làm, giảm chi tiêu tiêu dùng, khiến doanh thu du lịch sụt giảm và hạ giá trị bất động sản tại các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng.
Trước thực trạng trên, các nhà hoạt động môi trường và chuyên gia kinh tế cảnh báo việc Dự luật Không khí sạch tiếp tục bị trì hoãn tại Quốc hội Thái Lan đang trở thành rào cản lớn đối với đà tăng trưởng kinh tế bền vững của quốc gia này.
Bình luận (0)