OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư

VTV.vn - Bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lai Châu 2026, không gian trưng bày sản phẩm OCOP đã quảng bá đặc sản địa phương, mở ra cơ hội kết nối thị trường và thu hút đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Đặc sản vùng cao "hút khách" giữa lòng Thủ đô

Bên cạnh những phiên thảo luận về cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư quy mô lớn, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ở Hà Nội đã trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 1.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Lai Châu được trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Ngay từ sáng sớm, các gian hàng được bố trí trang nhã với sắc màu đặc trưng của vùng Tây Bắc đã đón nhiều lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiêu thụ, phân phối và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.

Những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Lai Châu như Sâm Lai Châu, chè, gạo đặc sản, miến dong, thịt sấy khô cùng nhiều nông sản chế biến được trưng bày đẹp mắt, thể hiện rõ giá trị bản địa và quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 2.

Sâm Lai Châu thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ảnh: Quốc Hưng

Trong số đó, Sâm Lai Châu là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Nhiều nhà đầu tư dành thời gian tìm hiểu về vùng trồng, quy trình sản xuất cũng như tiềm năng phát triển ngành dược liệu tại địa phương. Bên cạnh đó, các sản phẩm chè chất lượng cao, gạo đặc sản và miến dong cũng được đánh giá cao nhờ mẫu mã ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng ổn định và mang đậm bản sắc vùng cao.

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 3.

Sản phẩm thịt sấy khô cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Ảnh: Quốc Hưng

Không ít khách tham quan chia sẻ rằng, họ bất ngờ trước sự đa dạng của sản phẩm OCOP Lai Châu. Từ những nông sản quen thuộc, thông qua chế biến và xây dựng thương hiệu, các sản phẩm đã mang diện mạo mới, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đối với nhiều doanh nghiệp, khu trưng bày không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là "tấm danh thiếp" giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp, chế biến và kinh tế xanh của Lai Châu.

Quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và gọi vốn đầu tư

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP không còn dừng ở mục tiêu nâng cao giá trị nông sản mà còn trở thành cầu nối thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 4.

Đại biểu tham quan các gian hàng OCOP, kết nối giao thương và tìm hiểu tiềm năng phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế đã tạo điều kiện để các chủ thể OCOP tiếp cận trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các nhà đầu tư lớn. Thông qua hoạt động trưng bày, nhiều sản phẩm có cơ hội mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ và tìm kiếm đối tác phát triển lâu dài.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn sản phẩm OCOP của Lai Châu hiện nay đều gắn với lợi thế tự nhiên, văn hóa và điều kiện sinh thái của địa phương. Đây chính là nền tảng để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Không gian OCOP cũng góp phần truyền tải thông điệp về một Lai Châu đang chuyển mình mạnh mẽ. Đó không chỉ là vùng đất giàu tài nguyên, mà còn là địa phương chủ động đổi mới tư duy phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và cải thiện môi trường đầu tư.

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 5.

Các gian hàng OCOP của tỉnh Lai Châu là điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác.Ảnh: Quốc Hưng

Thông qua những sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại hội nghị, các nhà đầu tư có thêm góc nhìn về tiềm năng phát triển của tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu, chế biến nông sản và du lịch trải nghiệm.

Đối với các doanh nghiệp OCOP, đây cũng là dịp quý để quảng bá hình ảnh, học hỏi xu hướng thị trường và từng bước hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Từ những gian hàng giản dị nhưng đậm bản sắc văn hóa vùng cao, câu chuyện về OCOP Lai Châu hôm nay không chỉ là hành trình đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Xa hơn, đó còn là hành trình khẳng định giá trị của nông sản bản địa, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao thu nhập cho người dân.

OCOP Lai Châu: Từ đặc sản vùng cao đến cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 7.

Các sản phẩm OCOP của Lai Châu được giới thiệu tại hội nghị góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng cơ hội thu hút đầu tư. Ảnh: Quốc Hưng

Khi những sản phẩm mang thương hiệu Lai Châu ngày càng được biết đến rộng rãi, mỗi gian hàng OCOP sẽ không chỉ là nơi giới thiệu hàng hóa mà còn trở thành cầu nối giữa tiềm năng của vùng đất Tây Bắc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường trong nước, quốc tế. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà chương trình OCOP mang lại trên hành trình đưa nông sản Lai Châu vươn xa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.