Olympic Rio 2016: Những kỷ lục được thiết lập trong ngày thi đấu thứ 6

Thể Thao VTVCập nhật 06:09 ngày 12/08/2016

VTV.vn - Ngày thi đấu thứ 6 của Olympic Rio 2016 tiếp tục chứng kiến thêm những kỷ lục bị phá và người mở màn đầu tiên không ai khác chính là kỷ lục gia Katie Ledecky.

Ở vòng loại nội dung 800m tự do nữ, vận động viên Katie Ledecky tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình ở nội dung sở trường. Ledecky thiết lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 8 phút 12 giây 86. Xô đổ kỉ lục cũ 8 phút 14 giây 10 được lập bởi VĐV Rebecca Adlington tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Ở vòng loại môn xe đạp lòng chảo, ĐT Vương quốc Anh cũng đã thiết lập kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic ở nội dung đuổi bắt đồng đội nữ. Kỷ lục thế giới mới là 4 phút 13 nữ 260, hơn kỷ lục cũ được tạo ra bởi đội tuyển Australia 0,423s tại giải VĐTG 2015.


ĐT VQ Anh khẳng định được thế mạnh ở môn đua xe đạp lòng chảo

ĐT VQ Anh khẳng định được thế mạnh ở môn đua xe đạp lòng chảo

Đây cũng là môn thể thao đang chứng kiến nhiều kỷ lục nhất trong ngày thi đấu thứ 6. Ở nội dung nước rút đồng đội nam, liên tiếp 3 kỷ lục Olympic mới đã được thiết lập: ở vòng loại là ĐT VQ Anh với thành tích 42 giây 562, sau đó vào vòng 1, ĐT New Zealand xô đổ kỷ lục này với thành tích 42 giây 535, và đến lượt thi chung kết, ĐT VQ Anh một lần nữa thiết lập kỷ lục mới khi chỉ mất 42 giây 440 để về đích.

Họa sĩ đường phố - những nghệ sĩ đặc biệt tại Rio De Janeiro

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Những con phố tại Rio De Janiero luôn là nơi xuất thân của những nghệ sỹ tài năng của Brazil. Phóng viên thể thao VTV đã có cơ hội được gặp gỡ một họa sỹ với những tác phẩ