Kình ngư người Hungary phá kỷ lục Olympic tồn tại 13 năm của Michael Phelps

PV-Thứ tư, ngày 28/07/2021 12:48 GMT+7

VTV.vn - Kristof Milak người Hungary đã giành tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, nội dung 200m bơi bướm nam và phá luôn kỷ lục của Michael Phelps.

Olympic Tokyo 2020 | Kristof Milak (Hungary) lập kỷ lục Thế vận hội nội dung 200m bơi bướm nam

Ở chung kết bơi bướm 200m nam sáng 28/7, có 8 VĐV đến từ Hungary (2 VĐV), Italy, Mỹ, Nam Phi, Brazil, Ba Lan và Nhật Bản. Nội dung này, Michael Phelps vẫn đang nắm giữ kỷ lục Olympic khi được xác lập từ 2008.

Ngay sau khi xuất phát, Kristof Milak đã là người nhỉnh hơn so với các đối thủ của mình và dẫn đầu trong suốt cuộc đua. Kình ngư 21 tuổi người Hungary băng băng về đích đầu tiên với thời gian 1 phút 51 giây 25 và giành HCV.

Kình ngư người Hungary phá kỷ lục Olympic tồn tại 13 năm của Michael Phelps - Ảnh 2.

Kristof Milak phá kỷ lục Olympic tồn tại 13 năm của Michael Phelps

Dù không thể thiết lập kỷ lục thế giới mới nhưng thông số nói trên đã giúp Milák có được kỷ lục Olympic mới, xô đổ kỷ lục cũ do Michael Phelps nắm giữ từ Olympic Bắc Kinh 2008.

Ở nội dung này, về đích thứ hai là kình ngư chủ nhà Nhật Bản, Tomoru Honda với thời gian 1 phút 53 giây 73. Giành HCĐ ở cự ly 200m bướm của nam là đại diện của Italy, Federico Burdisso.

Với tấm HCV vừa giành được, Kristof Milak đã giúp đoàn thể thao Hungary vươn lên xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo, với 2 HCV, 1 HCB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước