(Ảnh: ISNA/AP)
Nội dung đàm phán về việc quản lý tại eo biển Hormuz giữa Oman và Iran sẽ bao gồm các dịch vụ hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này và chi phí liên quan.
Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán tại Muscat hôm 23/6, Iran và Oman cho biết một nhóm làm việc chung gồm Bộ Ngoại giao hai nước sẽ được thành lập để tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận. Họ sẽ tham khảo ý kiến của những quốc gia ven biển khác và các bên liên quan.
Động thái này nhằm thực hiện một điều khoản trong bản ghi nhớ được ký kết vào tuần trước. Trong đó, Iran được kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán với Oman và những quốc gia ven biển Vùng Vịnh khác về việc quản lý hoạt động hàng hải và các dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Oman và Iran nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz (Ảnh: AP)
Thỏa thuận được công bố sau chuyến thăm Oman của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Abbas Araqchi. Ông Qalibaf và ông Araqchi đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq, cũng như với Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi.
Trong tuyên bố, Oman và Iran - hai quốc gia giáp eo biển Hormuz - tái khẳng định cam kết đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên tuyến đường thủy này theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền đối với vùng lãnh hải của mình.
Oman và Iran đồng thời tái khẳng định cam kết của họ về việc biến eo biển Hormuz thành một tuyến đường an toàn và thông thoáng cho hoạt động hàng hải quốc tế, cũng như thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải và ổn định khu vực.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu nổ ra vào tháng 2, eo biển Hormuz phần lớn đã bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải thương mại. Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran sau khi Tehran bắt đầu đóng cửa eo biển Hormuz.

Bình luận (0)