Pakistan cảnh báo xung đột với Ấn Độ vì nguồn nước

VTV.vn - Pakistan tuyên bố có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu Ấn Độ đe dọa nguồn nước, trong bối cảnh tranh chấp giữa hai nước về Hiệp ước sông Indus đang gia tăng.

Lực lượng bán quân sự Pakistan canh gác gần cửa khẩu Wagah ngày 24/4/2025. (Ảnh: AP)

Lực lượng bán quân sự Pakistan canh gác gần cửa khẩu Wagah ngày 24/4/2025. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết nước này sẽ cân nhắc hành động quân sự nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy Ấn Độ đang đẩy nhanh các biện pháp làm gián đoạn dòng nước chảy sang Pakistan.

“Ngay khi nhận thấy an ninh quốc gia, trong đó có an ninh nguồn nước, bị đe dọa, chúng tôi sẽ tiến hành chiến tranh với Ấn Độ”, ông Asif nói.

Căng thẳng liên quan đến nguồn nước đã gia tăng sau khi Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước sông Indus, được ký cách đây 66 năm, sau vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực Kashmir. Pakistan đã bác bỏ mọi  liên quan, trong khi Ấn Độ tuyên bố chỉ khôi phục hiệp ước khi Islamabad chấm dứt hoạt động khủng bố xuyên biên giới.

Hiệp ước sông Indus quy định việc phân chia nguồn nước từ 6 con sông giữa hai quốc gia. Theo đó, Pakistan được sử dụng nguồn nước từ các sông Indus, Jhelum và Chenab, còn Ấn Độ kiểm soát các sông Ravi, Beas và Sutlej.

Pakistan cảnh báo xung đột với Ấn Độ vì nguồn nước- Ảnh 1.

Binh sĩ Pakistan tuần tra gần cảng Karachi ngày, 9/5/2025. (Ảnh: AP)

Nguồn nước từ lưu vực sông Indus có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Pakistan, phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất thủy điện. Khoảng 80% nguồn nước của Pakistan phụ thuộc vào hệ thống sông này.

Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ đang triển khai ít nhất 17 dự án trên các con sông nhằm tăng khả năng kiểm soát dòng chảy. Islamabad cảnh báo các công trình này có thể giúp New Delhi ngăn dòng nước sông Chenab trong khoảng 60 - 90 ngày.

Phía Pakistan cho rằng Ấn Độ có thể hạn chế nguồn nước vào thời điểm cây trồng cần tưới, sau đó xả nước đột ngột, gây nguy cơ lũ lụt. Islamabad đã đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đề nghị cơ quan này xem xét những hành động bị cho là vi phạm hiệp ước.

Trong khi đó, Ấn Độ cho rằng Hiệp ước sông Indus đã lỗi thời và không còn phù hợp với tình hình hiện nay. New Delhi khẳng định các dự án phát triển trong lãnh thổ Ấn Độ được thực hiện dựa trên nhu cầu của quốc gia.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.