Có thể hiểu là một loại hành vi đang khá phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ toàn cầu. Ví dụ như bạn có thấy mình gắn bó sâu sắc với nữ ca sĩ Taylor Swift, nam ca sĩ G-Dragon ngay cả khi chưa từng gặp họ ngoài đời.
Cụ thể, thuật ngữ này mô tả mối liên kết một chiều mà nhiều người có với những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng hay thậm chí với các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI), dù chưa từng gặp ngoài đời.
Thực chất, khái niệm này đã xuất hiện từ năm 1956, khi các nhà xã hội học mô tả hiện tượng khán giả xem người dẫn chương trình như bạn bè thân thiết.

Ngoài việc công bố từ của năm 2025, từ điển Cambridge cũng đã bổ sung hơn 6.000 từ và nghĩa mới, trong đó có các thuật ngữ lan truyền trên mạng và đặc biệt đã trở thành ngôn ngữ trò chuyện của các em nhỏ như "skibidi", "delulu".
Từ "slop" cũng được cập nhật nghĩa để chỉ nội dung AI kém chất lượng tràn lan trên Internet.
Theo các chuyên gia ngôn ngữ, năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của những mối quan hệ kiểu parasocial, nhưng từ mới cũng liên quan nhiều đến cuộc sống số, trong bối cảnh đời sống trực tuyến và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện sâu rộng.
Bình luận (0)