Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một trường hợp hiếm gặp khi một nam bệnh nhân 32 tuổi bị ong đốt vào lưỡi do vô tình uống phải con ong còn sống trong cốc nước.
Theo người bệnh, khoảng một giờ trước khi nhập viện, trong lúc uống nước, anh không để ý nên nuốt phải một con ong. Ngay lập tức, con ong đốt vào đầu lưỡi khiến bệnh nhân đau nhức dữ dội. Dù đã tự uống thuốc giảm đau, triệu chứng không cải thiện nên anh đến cơ sở y tế để cấp cứu.
Sau khi được các bác sĩ thăm khám, xử trí và theo dõi sát, tình trạng người bệnh ổn định và được xuất viện.
Theo thống kê của Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, chỉ trong tháng 5 và tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp nhận 21 trường hợp nhập viện do ong đốt. Đáng chú ý, có những bệnh nhân chỉ bị đốt một hoặc vài nốt nhưng vẫn xuất hiện phản vệ, sốc phản vệ và phải điều trị tích cực.
Theo BSCKI. Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, ong đốt thường gây sưng, đỏ, đau hoặc ngứa tại chỗ và có thể tự hết sau vài giờ. Tuy nhiên, ở một số người, nọc ong có thể gây phản vệ với các biểu hiện như nổi mề đay, phù, khó thở, đau bụng, nôn hoặc tụt huyết áp. Mức độ nguy hiểm không chỉ phụ thuộc vào số lượng vết đốt mà còn liên quan đến cơ địa từng người.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt và xuất hiện các triệu chứng toàn thân ngoài tổn thương tại chỗ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ sốc phản vệ đe dọa tính mạng.
Bình luận (0)