(Ảnh: AMAURY CORNU/Hans Lucas/AFP / Getty Images)
Chính phủ Pháp cho biết sẽ từng bước chuyển các máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows sang Linux - một hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí và có thể tùy biến theo nhu cầu sử dụng.
Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số David Amiel nêu rõ mục tiêu của kế hoạch là “giành lại quyền kiểm soát vận mệnh số”, trong bối cảnh Pháp không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công ty công nghệ Mỹ trong việc quản lý dữ liệu và hạ tầng số.
Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho quá trình chuyển đổi, cũng như chưa xác định phiên bản Linux sẽ được lựa chọn. Giai đoạn đầu sẽ triển khai tại cơ quan kỹ thuật số của chính phủ Pháp - DINUM.
Động thái này nằm trong chiến lược “chủ quyền số” (digital sovereignty), nhằm phát triển công nghệ và dịch vụ đám mây nội địa, trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
Trước đó, vào tháng 1, Nghị viện châu Âu đã thông qua một báo cáo yêu cầu Ủy ban châu Âu xác định các lĩnh vực cần giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.
Quyết định của Pháp cũng diễn ra sau khi chính phủ nước này thông báo ngừng sử dụng Microsoft Teams cho hội nghị trực tuyến, thay bằng nền tảng Visio do Pháp phát triển, dựa trên công cụ họp trực tuyến mã nguồn mở Jitsi với khả năng mã hóa đầu cuối.
Bên cạnh đó, Pháp cho biết sẽ chuyển nền tảng dữ liệu y tế sang một hệ thống mới được đánh giá là đáng tin cậy hơn trước khi kết thúc năm.
Bình luận (0)