Sáng 25/4, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã chính thức khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an và hòa bình thế giới, dưới sự chủ trì của Đức Gyalwang Drukpa, cùng sự tham dự của chư Tăng đoàn và đông đảo Phật tử.

Diễn ra đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Pháp hội mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, hướng con người đến việc nuôi dưỡng lòng từ bi, chuyển hóa nội tâm và lan tỏa năng lượng tích cực. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, chương trình gửi gắm thông điệp về sự yêu thương, hòa hợp và khát vọng hòa bình cho nhân loại.
Buổi sáng trong ngày khai đàn, nhiều nghi lễ trang nghiêm đã được cử hành như nghi thức thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình tại tháp Đại Hồng Chung Quan Âm, khai mở bức Thiền thư dài 150 mét cùng các nghi lễ truyền Quy y Tam Bảo và quán đỉnh Quan Âm. Không gian linh thiêng của Đại Bảo Tháp trở nên trang nghiêm, kết nối tâm thức của hàng nghìn người tham dự trong cùng một nguyện ước an lành.

Đức Gyalwang Drukpa và ngài Đại sứ Ấn Độ
Theo quan niệm của Phật giáo Kim Cương thừa, năm 2026 là thời điểm tương hợp với năng lực gia trì của Bồ tát Quan Thế Âm – biểu tượng của lòng đại từ đại bi. Vì vậy, việc thực hành pháp môn Quan Âm trong dịp này được xem là mang lại nhiều lợi lạc, giúp con người hướng thiện và tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn.


Pháp hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27/4 với nhiều hoạt động quan trọng như Đại lễ cầu an Quan Âm Tara Yuldog, nghi lễ hỏa tịnh, lễ gia trì Phật Dược Sư và đàn lễ cầu siêu cho chư hương linh, nạn nhân chiến tranh và thiên tai...
Không chỉ là sự kiện tâm linh, Pháp hội Đại Bi Quan Âm còn là dịp để kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực, góp phần xây dựng đời sống tinh thần an lành, hướng thiện trong xã hội hiện đại.
Bình luận (0)