Pháp huấn luyện quân sự quy mô lớn cho thanh niên

Quỳnh Chi (T/h)

21/02/2026 11:18 GMT+7

VTV.vn - Trước những lo ngại về an ninh tại châu Âu, chính phủ Pháp vừa công bố chương trình huấn luyện quân sự mới dành riêng cho thanh niên độ tuổi 18 và 19.

(Ảnh: The Defense Watch)

(Ảnh: The Defense Watch)

Việc Pháp huấn luyện quân sự quy mô lớn cho thanh niên được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố sức mạnh quốc phòng và chuẩn bị lực lượng dự bị của nước này.

Theo kế hoạch, các tình nguyện viên sẽ phục vụ trong quân đội 10 tháng và tuyệt đối không tham gia những chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Với tư cách quân nhân chuyên nghiệp, họ được hưởng lương, trang bị đầy đủ và trải qua 1 tháng huấn luyện tập trung trước khi thực hiện nhiệm vụ như binh sĩ chính quy trong 9 tháng tiếp theo.

Chương trình sẽ bắt đầu tuyển chọn 3.000 học viên ngay trong mùa hè này, hướng tới mục tiêu 10.000 người vào năm 2030 và kỳ vọng đạt mốc 50.000 người vào năm 2035.

Theo mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện dành cho thanh niên được công bố vào tháng 11/2025, chương trình hướng tới thanh niên trong độ tuổi 18 - 19, thực hiện trong vòng 10 tháng và có trả lương. Người tham gia sẽ được đào tạo quân sự cơ bản, rèn luyện thể lực, kỹ năng an ninh - quốc phòng và tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ trên lãnh thổ Pháp. Chính phủ nhấn mạnh chương trình này không triển khai ở nước ngoài và nhằm củng cố khả năng huy động lực lượng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Việc thiết lập chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện nằm trong chiến lược dài hạn của Paris nhằm củng cố năng lực quốc phòng. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu nâng tổng quân số các lực lượng vũ trang lên khoảng 210.000 quân nhân vào năm 2030, bao gồm lực lượng thường trực, dự bị và các lực lượng hỗ trợ. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Pháp, việc mở rộng quân số là cần thiết trong bối cảnh khu vực châu Âu đang đối mặt những thách thức mới về an ninh, từ xung đột vũ trang cho tới các mối đe dọa phi truyền thống.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pháp: Châu Âu nên có kênh liên lạc trực tiếp với Nga

Ngoại trưởng Pháp: Châu Âu nên có kênh liên lạc trực tiếp với Nga

VTV.vn - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các nước châu Âu nên có kênh liên lạc với Nga để có thể đàm phán trực tiếp với nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.