2 vụ án mạng do mâu thuẫn trên bàn nhậu, 4 người thương vong

TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/11/2020 06:00 GMT+7

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Cả 2 vụ án nghiêm trọng đều xảy ra trong ngày 20/11 tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng và xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Vụ án nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, xảy ra ngày 20/11, tại thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án trên.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/11, Lương Văn Mạnh (18 tuổi, ngụ thôn 7, xã Bình Minh) cùng với Vũ Văn Chính (17 tuổi, ngụ thôn 2, xã Bình Minh), Ngô Hà Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đồng Nai) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Nhiên Sơn (38 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Minh).

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi tiệc nhậu gần tàn thì giữa Chính, Mạnh và Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Mạnh và Chính bị Hoàng Anh dùng dao đâm vào người khiến Mạnh bị tử vong, còn Chính và Hoàng Anh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Vụ án thứ hai xảy ra chiều 20/11 tại ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Ngày 21/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là Lưu Văn Quân (23 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), công nhân làm thuê ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Theo thông tin ban đầu, Lưu Văn Quân và Nguyễn Văn Trọng (28 tuổi) là bạn bè, ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cả hai cùng là công nhân làm thuê ở ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Chiều 20/11, trong lúc nhậu tại ngôi nhà trong vườn điều tại ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, giữa Trọng và Quân xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Trọng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực Quân khiến anh này đổ gục xuống sàn nhà, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nguyễn Văn Trọng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tội phạm “đặc biệt nguy hiểm' bị bắt sau 8 tháng trốn truy nã Tội phạm “đặc biệt nguy hiểm" bị bắt sau 8 tháng trốn truy nã Đâm chết bạn nhậu vì “đốt nhà” khi vợ chồng cãi nhau Đâm chết bạn nhậu vì “đốt nhà” khi vợ chồng cãi nhau Khởi tố 4 bị can trong vụ đánh ghen ở Thừa Thiên - Huế Khởi tố 4 bị can trong vụ đánh ghen ở Thừa Thiên - Huế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước