6 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai bị đề nghị truy tố

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 14:57 GMT+7

6 bị can ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã bị đề nghị truy tố. (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Bị cáo Lê Tùng Vân được xác định là người đóng vai trò tổ chức, chỉ đạo vi phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đó là kết luận điều tra vừa được Công an tỉnh Long An công bố.

Theo kết luận điều tra, cả 6 bị can: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Cao Thị Cúc, đều bị đề nghị truy tố hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong đó, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức, chỉ đạo, khiến 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức phật giáo, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này.

Khởi tố thêm 1 đối đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” Khởi tố thêm 1 đối đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”

VTV.vn - Đến nay, cơ quan điều tra ở Long An đã khởi tố 6 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước