Bắc Giang: Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 13:06 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng danh nghĩa ban quản lý chợ, nhóm đối tượng ép buộc các tiểu thương và lái xe hàng phải nộp tiền cao hơn quy định.

Được cấp phép khai thác, quản lý chợ Mía, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, một nhóm đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa này cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương và lái xe hàng.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ việc. Qua điều tra, từ năm 2019, UBND TP Bắc Giang giao thầu cho công ty Hoàng Gia Phát được tổ chức kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Mới trong thời hạn 25 năm. Công ty này đã thành lập Ban quản lý chợ và giao cho Nguyễn Văn Nhận, 42 tuổi làm trưởng ban. Lợi dụng danh nghĩa ban quản lý chợ, Nhận cùng đồng bọn ép buộc các tiểu thương và lái xe hàng phải nộp tiền cao hơn quy định. Nếu không nộp sẽ bị các đối tượng đe doạ, không cho giao, nhận hàng.

Bên cạnh việc thu tiền trái quy định, nhóm này còn tổ chức đội bốc xếp hàng hóa và tự đề ra mức giá dịch vụ. Với các thủ đoạn trên, tới nay băng nhóm này đã chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Chợ Long Biên: Tiểu thương phải chi hàng tỷ đồng mua kiot 'ma' vị trí đẹp Chợ Long Biên: Tiểu thương phải chi hàng tỷ đồng mua kiot "ma" vị trí đẹp

VTV.vn - Ban quản lý chợ đã ký hợp đồng mà không báo cáo UBND Quận Ba Đình dẫn đến việc quản lý không đúng dễ phát sinh tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước