Bán thuốc lá lậu: Chỉ cần 1 bao cũng có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

PV-Thứ sáu, ngày 04/10/2024 10:30 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần bán 1 bao thuốc lá lậu là có thể bị xử phạt hành chính đến 3 triệu đồng. Bán số lượng lớn thậm chí có thể bị phạt lên đến 100 triệu hoặc phạt tù lên đến 15 năm.

Mặc dù các hoạt động thanh kiểm tra, tuyên truyền được cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên nhưng tình hình buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu tại các tỉnh thành phía Nam vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Tính riêng trong 3 tháng qua, hàng loạt tiệm tạp hóa, tủ thuốc, hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh phía Nam đã bị đội Quản lý thị trường (QLTT) địa phương tịch thu tang vật và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính do buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc lá hàng cấm đều bị tịch thu và tiêu huỷ. Trong đó, có hộ kinh doanh bị phát hiện buôn bán chỉ 5 bao thuốc lậu vẫn đối mặt với án phạt hành chính lên tới 3 triệu đồng. 

Bán thuốc lá lậu: Chỉ cần 1 bao cũng có thể bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh bị phát hiện buôn bán thuốc lá lậu phải đối mặt với án phạt

Cụ thể, tại Bến Tre, hộ kinh doanh P.T.N.M ở ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú bị lập biên bản xử phạt vì buôn bán 20 bao thuốc JET và Hero. Hộ kinh doanh C.T.Đ ở ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú bị phát hiện khi đang buôn bán 80 bao thuốc lá điếu nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu. 

Tại Tiền Giang, hộ kinh doanh V.V.B, ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy bị phát hiện buôn bán 30 bao thuốc lá hiệu JET, Hero và Scott. Hộ kinh doanh N.T.L ở ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt do buôn bán 30 bao thuốc lá hiệu JET.

Tại Vĩnh Long, ông T.T.M trú tại xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm bị đội QLTT số 3 tỉnh Vĩnh Long khám xét và kiểm tra, phát hiện 8 bao thuốc lá nhập lậu. Hộ kinh doanh C.T do bà P.T.T đại diện ở ấp Tân Thạnh, xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn bị phát hiện và tịch thu 5 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm và các cá nhân hoặc tổ chức buôn bán thuốc lá lậu đều bị xử phạt dù số lượng ít hay nhiều. Cụ thể, cá nhân buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao bị phạt tiền đến 3 triệu đồng (đối với vi phạm hành chính lần đầu). Trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. Nếu tái phạm, cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Bán thuốc lá lậu: Chỉ cần 1 bao cũng có thể bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Hoạt động rà soát, kiểm tra mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu

Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuối năm, theo xu hướng các năm trước thì các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có khả năng gia tăng. Theo kế hoạch, các đơn vị, lực lượng chức năng của các tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện các vụ thanh kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu.

Ngoài việc liên tục rà soát, kiểm tra để phát hiện và xử phạt kịp thời các trường hợp vi phạm, Cục QLTT và lực lượng chức năng các địa phương còn tích cực tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá nhập lậu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Ngày 26/9 vừa qua, Cục QLTT Long An tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống thuốc lá điếu nhập lậu tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện Thạnh Trị, đại diện chính quyền, các đoàn thể xã và hơn 70 đại diện hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn xã.

Bán thuốc lá lậu: Chỉ cần 1 bao cũng có thể bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh 3.

Các hộ kinh doanh xã Thạnh Trị, Long An được phổ biến thông tin, củng cố ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, không tham gia và tiếp tay cho hoạt động buôn bán thuốc lá lậu

Về hình thức xử phạt buôn bán thuốc lá lậu, điểm b Khoản 8 và Khoản 12 Điều 8 Mục 2 Chương II Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 (sửa đổi bổ sung năm 2022) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Phạt tiền từ 90-100 triệu đồng (trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự) đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên, đồng thời buộc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 191 Mục 1 Chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước