Bắt giữ 4 đối tượng chuẩn bị vượt biên trái phép

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 29/07/2020 16:18 GMT+7

VTV.vn - Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ 3 đối tượng nữ giới cùng 1 người đàn ông đưa dẫn đang chuẩn bị vượt biên trái phép qua biên giới.

Khoảng 22h30 ngày 28/7, tại khu vực bờ sông biên giới Mốc 1372(1) + 500m thuộc khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện 3 đối tượng nữ giới gồm: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1980, trú tại Tân Lập, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang); Vũ Thị Anh (sinh năm 1986, trú tại Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Đỗ Thị Phương (sinh năm 1992, trú tại Dũ Lễ, quận Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), cùng đối tượng đưa dẫn người là Phạm Xuân Đông (sinh năm 1988, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), khi tất cả đang chuẩn bị vượt biên trái phép.

Tại Đồn Biên phòng Hải Hòa, bước đầu, Phạm Xuân Đông đã thừa nhận hành vi đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng Hải Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu mùa dịch tới nay, tại nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Khoảng 3h20 ngày 29/7, tổ tuần tra biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Xà Lực, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về đảo Phú Quốc. Tổ công tác phát tín hiệu dừng tàu kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 người, trong đó chủ tàu là Trần Văn Hoàng, người cùng tàu là Lê Văn Thành, cả hai người này ngụ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, từng hành nghề lưới ghẹ nhiều năm. Cùng đi trên tàu còn có hai người khác là Phạm Văn Trường (sinh năm 1988, quê Ninh Bình) và Trần Thị Linh (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa). Hai người này mang theo nhiều hành lý, vật dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trường và Linh khai đã sang Campuchia làm ăn rất lâu, nhưng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại nên thuê một người Campuchia với giá 3 triệu đồng, đưa xuống ghe của ông Hoàng nhập cảnh vào Việt Nam bất hợp pháp, nhằm trốn tránh bị cách ly y tế.

Tại An Giang, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phát hiện 214 vụ, bắt giữ 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Đối với các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, Biên phòng An Giang xử lý theo quy định 124 người, nộp ngân sách trên 284 triệu đồng; cảnh cáo và giáo dục 268 người.

Ngày 26/7, tại khu vực mốc 1219, thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn, phát hiện bắt giữ một vụ đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Chiều 26/7, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép theo đường mòn từ Lào về Việt Nam. Đơn vị chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp cách ly hai đối tượng này theo quy định. Ngoài ra, còn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương đưa đi cách ly tập trung 315 người; yêu cầu quay trở lại nhập cảnh đúng đường qua cửa khẩu quốc tế 77 người.

4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở

VTV.vn - Theo Cục Cửa khẩu, từ ngày 1/6 tới nay, có 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở, nhiều nhất ở địa bàn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước