Bắt giữ nhóm người tạt xăng công an và cán bộ xã

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 15/12/2021 06:41 GMT+7

Ông Lê Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

VTV.vn - Khi chính quyền cưỡng chế, buộc ông Dũng trả lại mương nước cho cộng đồng theo quyết định của tòa án, gia đình ông này chống trả, tạt xăng vào tổ công tác.

Ngày 14/12, Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã bắt giữ ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1976); Bùi Thị Hồng (sinh năm 1981); Võ Thị Thảo (sinh năm 1940) và Lê Thị Cháu (sinh năm 1946, cùng trú tại thôn Phước An 2, xã Phước Vinh) cùng về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo Công an huyện Ninh Phước, gia đình ông Dũng cùng 18 hộ dân tại thôn Phước An 2, sử dụng chung con mương nội đồng có đoạn chảy qua phần đất nhà ông Dũng.

Từ năm 2015, gia đình ông Dũng chiếm hữu con mương và chặn dòng, yêu cầu người dân đóng tiền để được mở nước sử dụng. Sau nhiều lần hòa giải không thành, TAND huyện Ninh Phước đã đưa vụ án tranh chấp dân sự ra xét xử, ban hành quyết định yêu cầu gia đình ông Dũng để con mương cho cộng đồng dùng chung. Tuy nhiên, gia đình ông Dũng vẫn không chấp nhận.

Bắt giữ nhóm người tạt xăng công an và cán bộ xã - Ảnh 1.

Hung khí mà gia đình ông Dũng dùng để đe dọa lực lượng chức năng.

7h ngày 14/12, UBND huyện Ninh Phước thi hành quyết định cưỡng chế, thì ông Dũng cùng vợ và mẹ ruột, mẹ vợ dùng đá, hung khí đe dọa lực lượng chức năng.

Đỉnh điểm, khi chính quyền địa phương và công an xã thi hành nhiệm vụ, bà Hồng cùng người nhà tạt xăng, dầu lên người cán bộ xã và công an xã, chuẩn bị mồi lửa để đốt thì bị khống chế, bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước