Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà người tình làm 3 người bị thương

Huyền Trang (t/h)-Thứ ba, ngày 14/07/2020 19:21 GMT+7

Hiện trường vụ cháy.

VTV.vn - Giữa Quang và bà Diễm thường xảy ra mâu thuẫn nên sáng 13/7, Quang mua xăng mang đến nhà bà Diễm rồi châm lửa đốt nhà khiến 3 người bị thương.

Chiều 14/7, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm Bùi Tấn Quang (sinh năm 1972, trú tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1976, trú tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thời gian gần đây, giữa Quang và bà Diễm thường xảy ra mâu thuẫn. Sáng 13/7, Quang mua xăng mang đến nhà bà Diễm rồi châm lửa đốt nhà, sau đó, Quang bỏ trốn khỏi địa phương.

Như đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 13/7, người dân sống tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Diễm bốc cháy dữ dội. Vụ cháy làm bà Diễm và 2 người khác trong gia đình gồm chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1995, con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh (sinh năm 2017, con chị Hà) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhiều tài sản có giá trị trong nhà cũng bị lửa thiêu rụi.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà người tình làm 3 người bị thương - Ảnh 1.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, công an nghi đây là án, có kẻ phóng hỏa đốt nhà.

Giám đốc công an tỉnh An Giang cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên đến 3 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy và thân nhân gia đình, đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Mới đây, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, đêm 1/7, nhiều người dân quanh ngôi nhà bị phóng hỏa nghe tiếng cãi vã của ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và vợ là bà B.T.M.N. (51 tuổi, ngụ TP.HCM).

Một lúc sau, người dân thấy phòng trọ của vợ chồng này thuê bốc cháy dữ dội, nhiều người dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, đưa con gái và ông T. đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Riêng bà N. sau khi khi phòng trọ phát hỏa đã bỏ trốn.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà người tình làm 3 người bị thương - Ảnh 2.

Hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong căn phòng bị cháy.

Công an sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ. Đến rạng sáng 2/7, bà N. đến công an đầu thú.

Những người dân sống cạnh phòng trọ bà N. cho biết, vợ chồng bà N. và 2 con gái đến đây thuê trọ khoảng 2 tháng nay. Giữa ông T. và bà N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thời điểm xảy ra cháy con gái nhỏ bà N. đi ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Bước đầu, công an xác định, do ghen tuông nên bà N. đã phóng hỏa gây ra vụ cháy trên.

Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa đốt nhà người tình Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa đốt nhà người tình

VTV.vn - Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 13/7 tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm 3 người bị bỏng nặng. Đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án nhưng bị công an bắt khi đang trốn ở Bến Tre.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước