Bắt ổ nhóm chuyên trộm cổ vật xuyên tỉnh thành với số lượng lớn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/08/2020 19:11 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng trộm cắp và mua bán cổ vật đã liên thủ với nhau gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản là cổ vật ở các đình, chùa, cơ sở thờ tự.

Công an Thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp và mua bán cổ vật với số lượng lớn. Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hậu, trong đó Toàn là đối tượng thu mua cổ vật. Những đối tượng này thường tìm hiểu thông tin các đình, chùa có hiện vật quý sau đó về tận nơi dò la, khảo sát tình hình, ra tay trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng trong các chùa chiền, nhà thờ họ.

Bắt ổ nhóm chuyên trộm cổ vật xuyên tỉnh thành với số lượng lớn - Ảnh 1.

Các cổ vật có giá trị hàng tỷ đồng đã bị các đối tượng lấy cắp.

"Người mua bảo tôi cứ đồ càng cũ thì càng có giá trị nên tôi vào tìm đồ cũ nhất thì lấy" - đối tượng Nguyễn Văn Huy khai.

Đối tượng thu mua Nguyễn Văn Toàn cho biết: "Tôi làm nghề này đã hơn 20 năm, tôi có thể định giá chuẩn. Người ta có thế nào thì tôi mua như thế".

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã liên kết với nhau gây ra 13 vụ trộm cắp cổ vật. Một trong những vụ trộm cổ vật lớn nhất xảy ra tại chùa Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nhiều pho tượng, chuông bằng đồng là cổ vật với trị giá hàng tỷ đồng đã bị các đối tượng lấy cắp. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 80 cổ vật, đồ thờ cúng có giá trị.

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp nhiều cổ vật Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp nhiều cổ vật

VTV.vn - Mới đây, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thông qua việc xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện nhóm đối tượng chuyên ăn cắp cổ vật tại đình cổ Hoàng Châu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước