Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép

Thanh Phong (VTV Digital)-Thứ bảy, ngày 02/01/2021 08:19 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở này chuyên sơ chế bóc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử không phép thường xuyên gây mùi khét lẹt tại TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, người dân sống trên địa bàn 2 xã Tóc Tiên và Châu Pha phản ánh khoảng 18h30 hôm trước đến 5h30 hôm sau, trên địa bàn thường xuất hiện mùi khét nồng nặc, ngửi vào rất nhức đầu, bốc ra từ gần khu xử lý rác thải tập trung tập Tóc Tiên.

Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép  - Ảnh 1.

Đêm ngày 31/12/2020 và rạng sáng ngày 1/1/2021, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát Kinh tế và mội trường Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an xã Tóc Tiên đã tiến hành xác minh và đã bắt qua tang một xưởng đang hoạt động tập kết bóc tách linh kiện điện tử đã qua sử dụng, tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Khu nhà xưởng này nằm giáp ranh với khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên.

Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép  - Ảnh 2.
Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép  - Ảnh 3.

Tại thời điểm kiểm tra, trong kho có 4 công nhân đang làm việc, có 5 lò đốt sử dụng các bình gas lớn đốt để bóc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử đã qua sử dụng, trong đó có 3 lò đang hoạt động, có rất nhiều các đống và bao đựng linh kiện điện tử cũ, đã qua sử dụng, nằm ngổn ngang trong kho rộng 1.200m2. Trong kho còn có 1 xe ô tô đang chất đầy hàng linh kiện điện tử cũ trên xe.

Chủ cơ sở không có mặt tại hiện trường. Qua làm việc với ông Nguyễn Duy Thứ - tài xế xe tải cho biết, xưởng bóc tách linh kiện điện tử trên do anh Huy không rõ họ tên địa chỉ thuê lại kho của một hộ dân trên địa bàn xã Tóc Tiên làm chủ.

Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép  - Ảnh 4.
Bắt quả tang cơ sở sơ tái chế linh kiện điện tử hoạt động không phép  - Ảnh 5.

Tại thời điểm kiểm tra cũng không xuất trình được bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến hoạt động của xưởng tập kết bóc tách linh kiện điện tử đã qua sử dụng, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu xưởng sơ chế bóc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử ngừng hoạt động và lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ võ.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã đã tiến hành kiểm tra xưởng trên và yêu cầu ngừng hoạt động nhưng đêm ngày 31/12/2020 tổ liên ngành tiến hành kiểm tra, xưởng sơ chế bóc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Theo người dân 2 xã Tóc Tiên và Châu Pha cho biết, ông Huy chỉ là người đứng ra điều hành xưởng sơ chế bóc tách sản phẩm linh phụ kiện điện tử, còn đằng sau ông Huy có 3 người có quốc tịch Trung Quốc làm chủ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước