Bắt tạm giam Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

PV-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 15:55 GMT+7

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của ông Thanh (phải). Ảnh: CACC

VTV.vn- Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước và ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc bị bắt tạm giam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên Kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Bình Phước có hành vi tham ô tài sản gồm: Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước) và bị can Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Việc khám xét vừa kết thúc vào sáng 16/10.

Bắt tạm giam Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2016-2017 bị can Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng đã tham ô số tiền 602.310.000 đồng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 thiếu trách nhiệm trong việc ký 4 lệnh chi và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng đã tham ô số tiền 383.172.700 đồng.

Trong sáng 16/10, Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của 2 bị can trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra về tội tham ô tài sản.

Trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017, bà Thảo được Ban Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước giao phụ trách công tác tài chính của đơn vị. Lợi dụng quyền quản lý tài sản, từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2017, bà Thảo đã dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi, chuyển tổng số tiền hơn 985 triệu đồng (đa số là tiền học phí của sinh viên học đại học từ xa thuộc Đại học Đà Lạt) vào tài khoản của cá nhân và người thân để tiêu xài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước