An GIang:

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Kế toán Trường tiểu học vì tham ô tài sản

PV-Thứ tư, ngày 15/06/2022 21:33 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Dạ Thảo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

VTV.vn - Hai bị can làm khống các hóa đơn, chứng từ chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền NSNN, thu BHYT, bảo hiểm tai nạn của học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, TP Long Xuyên.

Chiều 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Dạ Thảo (sinh năm 1977, trú tại phường Đông Xuyên) và Nguyễn Đoàn Bảo Như (sinh năm 1975, trú tại phường Mỹ Thới) để tiếp tục điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Kế toán Trường tiểu học vì tham ô tài sản - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Thảo và Như tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo điều tra ban đầu, thực hiện quyết định thanh tra số 2292/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên (An Giang) về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thuộc khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Kế toán Trường tiểu học vì tham ô tài sản - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Đoàn Bảo Như tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Kết quả phát hiện, năm 2020, Trường tiểu học Võ Thị Sáu có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Trong đó, Thảo và Như đã làm khống các hóa đơn, chứng từ chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng (Thảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng, Như chiếm đoạt gần 200 triệu đồng) từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh.

Để chiếm đoạt số tiền nêu trên, Thảo và Như đã mua hóa đơn, làm khống các chứng từ; sau đó, Như ký duyệt phần kế toán, Thảo ký duyệt phần thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản để rút tiền rồi chia nhau sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước