Bị hành hung vì lỡ chê khu du lịch Quỷ Núi trên Facebook

Nguyệt Mai (t/h)-Thứ tư, ngày 15/07/2020 06:33 GMT+7

Khu du lịch “Quỷ núi” do Liên Minh Group làm chủ đầu tư vừa khai trương tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Ảnh: VOV.

VTV.vn - Người bị hành hung là anh Đỗ Khôi Nguyên (trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Người đánh anh Nguyên là võ sư dạy võ và là nhân viên tập sự của công ty có khu du lịch này.

Trước đó, ngày 11/7, anh Nguyên làm nghề xăm hình có đăng lên trang Facebook cá nhân hình ảnh được cho là phản cảm tại khu du lịch Quỷ Núi, đồng thời có kèm nội dung chê bai khu du lịch này

Ngay khi thông tin được đăng tải, đến trưa cùng ngày, anh Nguyên nhận được cuộc điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Anh này đã hẹn "khách" sau 16h mới rảnh. Sau đó, khoảng 17h, một người đàn ông đến, tự xưng là "anh em xã hội" của "anh Phúc Liên Minh" không phải đến xăm hình. Người đàn ông này gây áp lực, dọa buộc anh Nguyên gỡ status trên. Anh Nguyên mở máy tính xóa status trước mặt người đàn ông.

Tiếp đó, người đàn ông này đề nghị anh Nguyên ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện. Tại đây, có thêm 3 người đàn ông khác đã ngồi chờ sẵn. Cả nhóm yêu cầu anh phải nói lời xin lỗi để họ quay lại clip. Do không đồng ý nên anh Đỗ Khôi Nguyên đã bị các đối tượng xông vào hành hung.

Bị hành hung vì lỡ chê khu du lịch Quỷ Núi trên Facebook - Ảnh 1.

Một trong những bức tượng được cho là gây phản cảm tại khu du lịch. Ảnh: VOV

Người dân chứng kiến vụ việc hô hoán nên nhóm đánh người bỏ đi sau đó. Anh Nguyên được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương phần mềm.

Nhận được tin báo, Công an phường 2, TP Đà Lạt đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh của quán cà phê và những nhà dân trong khu vực, cơ quan công an xác định người đàn ông đã vào nhà anh Nguyên yêu cầu xóa nội dung trên Facebook, đồng thời có tham gia đánh anh

Nguyên là Phạm Đức Vượng, đang làm việc tại Câu lạc bộ võ thuật Liên Minh (Công ty CP mật vụ - bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA, thuộc Liên Minh Group).

Ngày 14/7, Công an phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập Phạm Đức Vượng đến trụ sở để làm rõ vụ đánh người gây thương tích chỉ vì dám chê bai khu du lịch "Quỷ úi" do Liên Minh Group làm chủ đầu tư. Tại cơ quan công an, Phạm Đức Vượng thừa nhận cùng vài người nữa hành hung ông Nguyên do bộc phát cá nhân, quá bức xúc khi đọc status Nguyên viết trên Facebook cá nhân có những lời lẽ xúc phạm chủ tịch Liên Minh Group và khai muốn làm vậy để "lấy lòng" ông Phúc. Công an cũng đã mời 3 người đi cùng Vượng để làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group, khẳng định lãnh đạo công ty không cho phép nhân viên gây hấn với người dân. Đây là hành vi coi thường pháp luật. Công ty có lỗi trong vụ việc này vì quản lý không tốt nhân viên tuyến dưới để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác Vượng và đề nghị công an làm rõ hành vi của Vượng cũng như động cơ. Mặt khác, Vượng phải chịu mọi trách nhiệm cho tổn hại của công ty liên quan đến vụ việc", ông Phúc nói.

Ông Phúc thừa nhận các thông tin đăng tải trên báo liên quan đến vụ việc này hoàn toàn đúng sự thật và cho biết thêm Vượng là nhân viên tập sự.

Chỉ vì 1 cái nhìn, nữ sinh 16 tuổi tại Tây Ninh bị đánh dã man Chỉ vì 1 cái nhìn, nữ sinh 16 tuổi tại Tây Ninh bị đánh dã man Bực mình vì chờ lâu, phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bất tỉnh Bực mình vì chờ lâu, phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bất tỉnh Bị nhắc nhở vì tụ tập đông người, thanh niên chửi bới rồi đánh công an Bị nhắc nhở vì tụ tập đông người, thanh niên chửi bới rồi đánh công an

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước