Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm

Phong Nguyễn-Thứ tư, ngày 05/06/2024 21:16 GMT+7

VTV.vn -Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, tịch thu nhiều tang vật, phương tiện ,xử phạt số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 4/6, thông tin từ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Bình Thuận vừa có chỉ đạo các sở, ngành xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không có ngoại lệ, không vùng cấm và sẽ xử lý nghiêm các cán bộ có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, bao che vi phạm.

Đội quân xe máy cày khai thác cát lậu chuyên nghiệp tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (Hình ảnh ghi nhận tháng 11/2023).

Trong công văn, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ ra các địa bàn, khu vực trọng điểm trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép như: Khu vực xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, khu vực giáp ranh giữa xã Gia An và xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh (khu vực Suối Kè và các khu vực lân cận).

Khu vực bàu Sen, thị trấn Đức Tài và trạm bơm Đức Tài (sông La Ngà đoạn đi qua thị trấn Đức Tài). Khu vực giáp ranh giữa xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh và xã Gia An, huyện Tánh Linh (lòng hồ Biển Lạc, suối Lăng Quăng, sông La Ngà…).

Cũng theo thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, dự báo nhu cầu vật liệu phục vụ thi công, xây dựng các công trình, dự án trong và ngoài tỉnh thời gian tới ngày càng tăng.

Vì vậy, tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép khoáng sản sẽ diễn ra phức tạp, dễ hình thành các điểm nóng, nhất là các địa bàn giáp ranh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 2.

Đội quân xe máy cày khai thác cát lậu chuyên nghiệp tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân đang hút cát trộm từ 1 con suối nhỏ phía sau nhà “trùm” cát cặt Nguyễn Hữu Chính. (Hình ảnh ghi nhận tháng 11/2023).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ hơn tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn.

Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng… để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Chính “ông trùm” cắt tặc tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ vào đầu tháng 4/2024 vì khai thác cát lậu, hủy hoại đất.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để xử lý theo quy định, kịp thời thay thế, điều chuyển, kiện toàn cán bộ công tác trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của địa phương, đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 4.

Không chỉ sử dụng xe máy cày các đối tượng khai thác cát lậu tại Sơn Mỹ còn sử dụng cả xe benz khai thác cát trộm trong KCN Sơn Mỹ. (Hình ảnh tư liệu: 11/2023).

Theo bà Phan Thị Xuân Thu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN & MT) tỉnh Bình Thuận: "Từ giữa tháng 6 năm ngoái, Sở TN & MT tỉnh Bình Thuận phối hợp UBND huyện Hàm Tân kiểm tra các khu vực khai thác khoáng sản trái phép (KTKSTP) kéo dài tại xã Sơn Mỹ đã có Công văn số 3278/STNMT-TNNKS/2023 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chủ trì sở ngành, địa phương kiểm tra thực địa.

Qua thực tế hiện trường, tham mưu sở ngành chức năng, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Thông báo số 727/TB-UBND/2023 chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận, Sở TN & MT tỉnh, UBND huyện Hàm Tân rà soát các khu vực KTKSTP tại địa phương trên, đưa các đối tượng liên quan vào giải quyết tin tố giác tội phạm, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đến nay, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện đã khởi tố vụ án KTKSTP tại xã Sơn Mỹ, đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan khác tại địa phương này. Từ khi cơ quan chức năng vào cuộc đến nay, khu vực ở xã này đã dừng toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép".

Trong khi đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa vào giải quyết 10 tin báo về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Trong đó cơ quan bảo vệ pháp luật này đã truy tố 2 vụ án/3 bị can; hiện đang điều tra 2 vụ án; đang giải quyết 6 tin báo xảy ra tại các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc.

Sự vào cuộc quyết liệt của sở ngành chức năng như Sở TN & MT tỉnhh, Công an tỉnh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã hơn một năm nay đã góp phần giảm đáng kể tình trạng KTKSTP tại nhiều địa phương.

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 5.

Cát sau khi khai cát trộm trong KCN Sơn Mỹ được chở về bãi tập kết của một đầu nậu cạnh khu vực này. (Hình ảnh tư liệu: 11/2023).

Theo thống kê, đầu năm đến nay toàn tỉnh Bình Thuận đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản trái phép, tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Một số khu vực điểm nóng KTKSTP đã được xử lý căn cơ. Cụ thể như khu vực lòng hồ Biển Lạc giáp ranh hai huyện Tánh Linh và Đức Linh; khu vực nghiền, tuyển rửa thu hồi khoáng sản vàng xã Phan Sơn, tuyển rửa cát xây dựng trái phép ở Dốc Đá, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình; khai thác cát trắng trái phép mỏ Phan Rí II, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.

Theo phản ánh của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, hiện chỉ còn tồn tại các vụ việc KTKSTP nhỏ lẻ ở địa bàn sâu xa, khu vực giáp ranh giữa các huyện trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như khu vực đập 812 thôn Cà Lúc, Sông Tho thuộc xã Phan Lâm, Phan Sơn (Bắc Bình); Suối Kè xã Gia Huynh (Tánh Linh) nơi giáp ranh huyện Đức Linh và Xuân Lộc (Đồng Nai); khu vực giáp ranh thị xã La Gi với huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân…

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 6.

Theo người dân bãi cát lậu này do một đầu nậu tên T.D. làm chủ chuyên khai thác lậu trong KCN Sơn Mỹ. (Hình ảnh tư liệu: 11/2023).

Trong cuộc họp về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho rằng, công tác quản lý khoáng sản thời gian qua tại các huyện, xã vẫn còn bất cập, một số địa phương buông lỏng quản lý để xảy ra điểm nóng, còn có biểu hiện tiêu cực. Công tác phối hợp giữa cấp huyện và sở ngành của tỉnh chưa đồng bộ; cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chưa xử lý kịp thời. Một số vụ việc KTKSTP kéo dài như ở Hàm Tân, Tánh Linh, có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mới xử lý dứt điểm.

Bình Thuận: Quyết liệt xử lý cát tặc, không có vùng cấm - Ảnh 7.

Nguyễn Ngọc Châu (nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) cùng 1 cán bộ địa chính xã vừa bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ vì bảo kê cát tặc.

"Việc quản lý tài nguyên đất đai, phòng chống khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các địa phương cần có sự phối hợp đồng bộ giữa sở ngành chức năng, chính quyền UBND các huyện, xã mới đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực phức tạp này", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

khoáng sản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước