Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Linh Chi - D.T.-Thứ ba, ngày 13/12/2022 17:20 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc giao đất năm 2017 nhưng tính giá tiền năm 2013, hiện 11 bị can đã bị khởi tố, trong đó có nguyên Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Sáng 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao, tổ chức khám xét nhà riêng của các bị can liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (gọi tắt là Công ty Tân Việt Phát 2) có địa chỉ tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Khoảng 9 giờ sáng, tổ công tác đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Phong trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Việc khám xét nơi ở của bị can được tiến hành dưới sự chứng kiến của người nhà và đại diện địa phương.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các bị can khác có liên quan đến vụ án trên. Cụ thể, tổ công tác đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Cho (SN 1973, chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT)  tỉnh Bình Thuận) trên đường Lê Lợi. Việc khám xét được thực hiện dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông Cho.

Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Cho. (Ảnh: báo NLĐ)

Dự kiến, trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng đại diện VKSND Tối cao sẽ khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can còn lại trong vụ án.

Trước đó, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trong đó ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông Phong từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài ra, 6 bị can còn lại bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các bị can bao gồm: Ông Đặng Hoài Nhân (SN 1965; Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho (SN 1973; chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai – Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận); Lê Nam Hưng (SN 1980; Chánh Văn phòng Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai), Phạm Duy Cường (SN 1974; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất - Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận) và Lê Anh Huy (SN 1977, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận).

Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 2.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường; Nguyễn Văn Phong. (Ảnh: báo NLĐ)

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can; ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo Bộ Công an, việc thực hiện các quyết định tố tụng nêu trên được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Các bị can đều liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất của ba lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại sử dụng giá đất năm 2013 (1,2 triệu đồng/m2).

Ngày 28/6, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ đã có kết luận giá trị quyền sử dụng 3 lô đất 18, 19, 20 của Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tính đến thời điểm ngày 7/3/2017 là 156,4 tỷ đồng và tài sản Nhà nước bị thiệt hại khi giao đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là 45,4 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước