Cảnh giác kẻ xấu giả dạng xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/10/2022 18:53 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng xấu cải trang thành những tài xế xe ôm công nghệ, chà chộn vào các khu dân cư nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình kẻ gian đột nhập nhà dân lấy đi hơn 80 triệu đồng tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định được đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp, đột nhập nhà dân.

Khám xét nơi ở, cơ quan công an phát hiện gần như toàn bộ số tiền trộm cắp. Đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố dưới vỏ bọc tài xế xe ôm công nghệ.

''Em đi vào các ngõ ngách, gặp những nhà không chốt cửa thì em sẽ vào bên trong để lấy trộm tiền với điện thoại. Tiền lấy được em để tiêu xài và chơi games'', đối tượng Trần Phạm Phước Thành khai.

Cảnh giác kẻ xấu giả dạng xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Cũng với thủ đoạn dùng trang phục xe ôm công nghệ để tránh bị phát hiện, nhóm 3 đối tượng gồm Lê Tiến Sơn (trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hoá), Lê Việt Dũng (trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) và Trần Quang Võ (trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) cũng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn bộ hành vi trộm cắp của các đối tượng này đã được camera an ninh của một nhà dân ghi lại. 3 đối tượng này đã có sự bọc lót cho nhau khi cùng nhau quan sát những sơ hở ở các phòng trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi thấy thuận tiện, 1 trong 3 đối tượng ở ngoài cảnh giới để 2 người còn lại đột nhập vào khu nhà trọ, dùng van phá khoá, lấy trộm xe máy.

Cảnh giác kẻ xấu giả dạng xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Từ thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, thủ phạm là những kẻ trộm cắp cải trang thành xe ôm công nghệ, cơ quan công an nhận định nhiều người dân còn rất chủ quan trong việc bảo vệ tài sản.

''Đa số người dân còn chủ quan khi đóng mở cửa sổ, cửa ra vào. Đây là điều kiện thuận lợi để đối tượng đột nhập vào để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản'', Trung tá Đặng Phước Liên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết.

Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo, hiện nay những chiếc áo có logo các hãng xe công nghệ được bày bán tràn lan trên hè phố. Sản phẩm này cũng không khó để tìm mua trên các sàn thương mại điện tử với mức giá dao động từ 80.000 - 135.000 đồng. Do vậy, kẻ xấu rất dễ dàng trang bị cho mình vỏ bọc cải trang thành xe ôm công nghệ, len lỏi vào các ngõ phố, rình mò sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước