Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo thi bằng lái xe

Quang Phương-Thứ hai, ngày 21/02/2022 11:06 GMT+7

VTV.vn - Thông qua các quảng cáo rất lọt tai đăng trên Facebook, Zalo như là bao đậu, chỉ có đỗ không có trượt..., nhiều người đã sập bẫy các chiêu trò này.

Hai bố con ông Chu Ngọc Thủy trú tại Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang có nhu cầu thi bằng lái xe máy, thì bỗng nhiên được một người đàn ông lạ kết bạn Zalo và mời chào các gói thủ tục thi và học bằng lái xe máy trọn gói, với cam kết: Thi 1 lần là đỗ, không đỗ hoàn tiền 100%. Tùy từng mức giá khác nhau thì sẽ đi kèm các gói dịch vụ khác nhau như: Gói Vip 2 phí 600.000 VNĐ/1 người (phải đi học 1 buổi mới đỗ), gói Vip 3 trọn gói 1.300.000 (không cần học chỉ cần có mặt 30p thi vòng số 8 sẽ đỗ). Với những chiêu trò, những lời đường mật từ đối tượng, ông Thủy dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo.

"Sau khi các đối tượng nhắn tin và quảng cáo các gói dịch vụ trọn gói và hứa hẹn nhiều điều, tôi đã chuyển khoản tiền nhưng rất lâu sau chúng không hề hồi âm lại. Tôi gọi điện thoại rất nhiều lần thì khoảng gần 5 tháng sau chúng mới cho tôi đi thi, tuy nhiên phần thi thực hành tôi bị trượt, họ không giải quyết như cam kết và chặn số..." - ông Thủy cho biết.

Có thể thấy, hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các dịch vụ quảng cáo làm và thi giấy phép lái xe máy mà không được ai kiểm soát. Bên cạnh những dịch vụ uy tín, nhiều trung tâm đã nắm bắt được nhu cầu học viên, sự nhẹ dạ cả tin và tâm lý đám đông, từ đó cho ra đời nhiều trung tâm "ma" với chiêu trò quảng cáo "bao đậu" 100%. Tuy nhiên điều này là không thể xảy ra, bởi thực tế hiện nay bài thi lý thuyết và thực hành của các loại giấy phép lái xe đều do máy chấm, không có sự tác động của con người nên việc "bao đậu" là rất mơ hồ.

Không chỉ ở các đường dây lớn, nhiều đối tượng hoạt động đơn lẻ cũng lợi dụng nhu cầu học lái xe của người dân để trục lợi. Những đối tượng này thường sử dụng Facebook, Zalo và cũng với các chiêu trò kích thích đánh trúng tâm lý của học viên đang có nhu cầu thi bằng lái. Từ đó đã khiến nhiều người không tìm hiểu kỹ dễ mắc vào nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi, đặc biệt là rơi vào "bẫy" của đường dây làm bằng giả mà không hề hay biết.

Khi có nhu cầu thi giấy phép lái xe, để tránh bị lừa, người dân nên đến trực tiếp hoặc gửi hồ sơ cho các trung tâm sát hạch lái xe được cấp phép của nhà nước để đăng ký học và thi. Không nên tin mà đăng ký qua các trung tâm trên MXH hay cò mồi và nghe theo các chiêu trò dụ dỗ, khuyến mại quá "thổi phồng" từ các trung tâm và các đối tượng lừa đảo. Xác định việc học và thi giấy phép lái xe là việc làm cần thiết, học thật, thi thật, đủ thời gian nhà nước quy định, chứ không nên nôn nóng mà chạy theo các dịch vụ nhanh gọn hay các dịch vụ làm bằng giả để dẫn tới tiền mất tật mang. Khi phát hiện ra các đường dây lừa đảo qua dịch vụ môi giới thi GPLX hay các tổ chức cá nhân làm bằng giả, báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước