Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm 5 người để điều tra vụ lừa đảo 1.2 tỷ đồng

P.V-Thứ ba, ngày 28/03/2023 22:31 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm 5 người để điều tra xác minh về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 tỷ đồng.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của bà Phạm Thị Ngát (sinh năm 1980, trú quận 8, TP Hồ Chí Minh) do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện.

Theo đơn tố giác của bà Ngát, bằng các thủ đoạn lừa đảo, năm 2021, các đối tượng đã khiến bà Ngát chuyển khoản tổng số tiền 1 tỷ 166 triệu đồng vào 5 tài khoản.

Qua quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 5 người liên quan, đứng tên trên các tài khoản gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1992, quê huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ngô Quang Hưng (SN 1984, ngụ phường 6, quận Gò Vấp), Lê Thị Hồng (SN 1979, ngụ phường Bến Thành, quận 1), Nguyễn Hồng Hân (SN 1992, quê huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1987, quê thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập cho 5 người kể trên nhưng cả năm người không đến làm việc và hiện đã đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phát thông báo đề nghị 5 người có tên trên đến trụ sở Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày 28/3/2023, 5 người này không đến trụ sở Công an làm việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xác định là "đã bỏ trốn" và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước