Cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ, nhóm đối tượng 9x, 10x bị tóm gọn

TTXVN-Thứ hai, ngày 27/07/2020 10:43 GMT+7

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

VTV.vn - 5 đối tượng gồm Phạm Đình Đan (SN 1999), Nguyễn Văn Hà (SN 1991), Trần Đình Phong (SN 2000), Võ Hữu Sáu (SN 2001) và Sầm Văn Bính (SN 1991) trú tại Hà Tĩnh, Nghệ An.

Chiều 24/7, Công an huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) và 1 đối tượng trú tại huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định cũng đã gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 21/7, ông Phan Văn Hảo, sinh năm 1970, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, mang biển kiểm soát 38A-157.80 chở 6 thanh niên từ phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh vào khu vực biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) và biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) để ăn uống.

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, khi ăn uống xong, nhóm đối tượng dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng. Đồng thời, chúng yêu cầu ông Hảo lái xe đến khu vực cây xăng thuộc địa phận xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, sau đó bắt ông Hảo xuống xe và điều khiển xe di chuyển vào hướng Kỳ Anh. Đến khoảng 1h ngày 22/7, sau khi bị cướp xe ô tô, ông Hảo đã "cầu cứu" các lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lực lượng công an hai huyện Kỳ Anh, Can Lộc, hai thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh và Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tiến hành truy bắt các đối tượng.

Đến trưa 22/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5/6 đối tượng khi chúng đang điều khiển xe ô tô di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 6 dao, kiếm các loại, cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Phan Văn Hảo là năm 2016, ông có mượn của chị Nguyễn Thị Dung trú tỉnh Hải Dương (hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan) 2 cây vàng. Sau nhiều lần chị Dung đòi nhưng ông Hảo vẫn chưa trả nên người này đã gọi điện nhờ Nguyễn Văn Hà (Hà và Dung là bạn trong thời gian đi lao động cùng nhau ở Đài Loan) đòi nợ. Hà đồng ý và đã lôi kéo thêm các đối tượng nói trên tìm gặp ông Hảo.

Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt một đối tượng còn lại đang bỏ trốn; đồng thời tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ, đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Bắt nhóm đối tượng đòi nợ 'khủng bố' bằng sơn, chất bẩn tại Nha Trang Bắt nhóm đối tượng đòi nợ "khủng bố" bằng sơn, chất bẩn tại Nha Trang Kinh hoàng đòi nợ tín dụng đen: Ném mắm tôm, trộn dầu nhớt, trải truyền đơn… Kinh hoàng đòi nợ tín dụng đen: Ném mắm tôm, trộn dầu nhớt, trải truyền đơn… TP.HCM: Cảnh báo chiêu thức đòi nợ mới kiểu giang hồ TP.HCM: Cảnh báo chiêu thức đòi nợ mới kiểu giang hồ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước