Cựu Chủ tịch TP Trà Vinh bị cáo buộc chủ mưu vụ thất thoát hơn 70 tỷ đồng

H.T (t/h)-Thứ tư, ngày 01/07/2020 15:18 GMT+7

Ảnh: Công an Trà Vinh

VTV.vn - Cựu Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị cáo buộc cố ý chỉ đạo cấp dưới làm trái quyết định của Thủ tướng dẫn đến ký sai 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Trà Vinh đã có kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh Trà Vinh truy tố 15 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can gồm: Diệp Văn Thạnh (52 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh), Trần Trường Sơn (44 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) cùng các nguyên trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Trà Vinh gồm: Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi), Lê Hữu Lễ (49 tuổi), Lý Kiến Trung (50 tuổi), Trần Thanh Sơn (46 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi) và 7 đối tượng “cò đất” Trần Thanh Vũ (SN 1976, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh), Trần Mười (SN 1976, ngụ phường 9, TP Trà Vinh); Huỳnh Công Chúc (SN 1969) và Lê Hoàng Anh (SN 1991, cùng ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh); Trang Thị Xây (SN 1960), Phú Thanh Tâm (SN 1983, cùng ngụ phường 6, TP Trà Vinh) và Trầm Ngọc Long (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại-Dịch vụ Ngọc Long).

Đáng chú ý, bị can Diệp Văn Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị cáo buộc cố ý chỉ đạo cấp dưới làm trái Quyết định 118 của Thủ tướng, Thông tư 30 của Bộ Tài Nguyên - Môi trường, Công văn 10466 của Bộ Tài chính và Công văn số 315 của UBND tỉnh Trà Vinh, dẫn đến ký sai 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Từ năm 2009 đến tháng 7/2018, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký quyết định cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 315 hồ sơ. Bị can Thạnh ký 39 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, bị can Sơn ký 276 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch TP Trà Vinh bị cáo buộc chủ mưu vụ thất thoát hơn 70 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giam ông Trần Trường Sơn. Ảnh: Công an Trà Vinh


Vào tháng 10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Diệp Văn Thạnh, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, bằng hình thức cách chức.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, tổ chức thực hiện để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Đến tháng 8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước