Đặc nhiệm hình sự mật phục bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ hai, ngày 05/10/2020 16:33 GMT+7

Đối tượng Lê Văn Quang bị bắt cùng tiền tang vật tại hiện trường. Ảnh: Báo Người lao động.

VTV.vn - Nhóm cho vay nặng lãi vừa lấy gần 200 triệu đồng của người phụ nữ bị bệnh ung thư thì bị các trinh sát Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ập vào bắt quả tang, khống chế.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lê Văn Quang (quê Nam Định) và Vũ Ngọc Giang (tên thường gọi là Khánh; quê Nam Định).

Điều tra bước đầu, bà T.T.M. (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị bệnh ung thư và tài chính gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên có vay nhiều gói nợ từ 2 đối tượng trên.

Đặc nhiệm hình sự mật phục bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Ngọc Giang bị bắt tại hiện trường. Ảnh: Báo Người lao động.

Dù bà M. đã trả đủ tiền lãi và tiền gốc nhưng vẫn bị nhóm của Quang đòi tiền. Chưa dừng lại, Quang cho đàn em tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà của bà M. và nhà người thân của bà M. để uy hiếp. Bên cạnh đó, các đối tượng này còn nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa bắt nạn nhân phải trả tiền.

Tiếp nhận tin trình báo từ bà M., Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, xác minh và lên phương án triệt phá.

Tối 10/9, Quang, Giang, Nguyễn Hữu Hiệp (sinh năm 1987), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1997, cả 2 quê Hà Nội), Phạm Văn Thế (sinh năm 1981, quê Nam Định) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1992, quê An Giang) đi ô tô đến nhà bà M. trên đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh.

Nhóm này vừa lấy của bà M. gần 200 triệu đồng thì bị các trinh sát mật phục khống chế, vây bắt cùng với tiền tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 6 đối tượng này, công an thu giữ thêm nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Bước đầu, 2 đối tượng Quang và Giang khai nhận còn tổ chức cho nhiều người ở các quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An vay tiền để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước