Đồng Nai quyết liệt đấu tranh ngăn chặn khai thác, mua bán cát trái phép

Vũ Hoàn-Thứ sáu, ngày 08/04/2022 11:33 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thời gian gần đây, lợi dụng cơ quan chức năng đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đối tượng đã tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn địa bàn giáp ranh giữa TP Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh với huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai. Tại tuyến sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn TP Biên Hòa và các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, lực lượng công an đã nhiều lần phát hiện, bắt các ghe vận chuyển cát với số lượng lớn nhưng hoàn toàn không có các giấy tờ liên quan.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Tổ công tác phòng, chống khai thác cát do PC08 Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt xử lý 10 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép dọc tuyến sông Đồng Nai, thu giữ 13 phương tiện vận chuyển, khai thác cát, khoảng 200m3 cát.

Đồng Nai quyết liệt đấu tranh ngăn chặn khai thác, mua bán cát trái phép - Ảnh 1.

Bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (ảnh: Báo ĐN)

Theo ghi nhận, ngày 13/2, thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng PC08 trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác tuần tra đã phát hiện 2 ghe đang vận chuyển 23m3 cát trên sông Cái đoạn qua  phường An Bình (TP.Biên Hòa). Tại thời điểm kiểm tra, các đương sự không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên phương tiện; điều khiển phương tiện không có đầy đủ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.

Ngày 15/3, trên tuyến sông Đồng Nai đoạn qua P.Bửu Long (TP.Biên Hòa), lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an bắt quả tang 4 phương tiện đang vận chuyển gần 100m3 cát nhưng không có giấy tờ liên quan. Theo xác minh, các phương tiện nói trên chủ yếu vận chuyển cát đến địa bàn Đồng Nai để giao cho các bến, bãi cát dọc tuyến sông Đồng Nai để tiêu thụ.

Gần nhất, rạng sáng 25/3, trên tuyến sông Đồng Nai đoạn qua phường Tân Vạn (TP Biên Hòa), lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động (E29, Bộ Công an) kiểm tra sà lan mang số hiệu LA-06743 tải trọng khoảng 160 tấn do Nguyễn Thành Công (31 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển phát hiện đang vận chuyển khoảng 50m3 cát và sà lan BD-0268 do ông Nguyễn Minh Mẫn (52 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển đang vận chuyển khoảng 26m3 cát không rõ nguồn gốc.

Đồng Nai quyết liệt đấu tranh ngăn chặn khai thác, mua bán cát trái phép - Ảnh 2.

Phương tiện bơm hút cát trái phép

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các vụ vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các đội, trạm tổ chức phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an các địa phương triển khai các tổ tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, các tổ tuần tra cũng chủ động thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, nhất là những người dân sinh sống dọc hai bên tuyến sông. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các địa phương triển khai công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn, đặc điểm các đối tượng có tiền sự về hành vi khai thác, vận chuyển cát để vận động, nhắc nhở nhằm phòng ngừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước