Giả danh cán bộ Tổng cục II Bộ Quốc phòng lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Phương Nhi (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 23/03/2023 21:35 GMT+7

Nguyễn Thành Sơn bị lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra.

VTV.vn - Qua công tác nắm tình hình, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Sơn giả danh cán bộ tình báo quân đội có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/3/2023, cơ quan chức năng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tại Hà Nội tiến hành kiểm tra một đối tượng mặc quân phục mang quân hàm Thượng tá có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Sơn (SN 1973; quê quán tại xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hiện trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Sơn giả danh Thượng tá, cán bộ một đơn vị thuộc Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và khoe khoang có khả năng "chạy" nhập ngũ vào Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Với thủ đoạn trên, Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 4 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bộ quân phục được Thượng tá "dởm" sử dụng để lừa đảo

Cơ quan chức năng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Sơn cho cơ quan điều tra, Công an quận Cầu Giấy mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thành Sơn cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra Công an quận Cầu giấy để được giải quyết theo quy định.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng đã phát hiện hàng chục đối tượng giả danh tình báo quân đội để hoạt động vi phạm pháp luật.

Về thủ đoạn, các đối tượng này thường tự xưng là cán bộ cao cấp, sử dụng giấy tờ giả, khoe khoang có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có khả năng "chạy" chức, chạy dự án, việc làm, nhập ngũ vào quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động giả danh cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người bị hại mà còn tạo tâm lý hoài nghi, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự của Quân đội nói chung và Tổng cục II, Bộ Quốc phòng nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước