Giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, dọa khởi tố, bắt tạm giam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã bị mất một số tiền lớn. Sự việc đang diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Ngày 24/3, chị Đặng Thị Hồng Vân (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi từ thuê bao 0815.908.664 tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, thông báo chị có liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh.

Giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, dọa khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NLĐ

Các đối tượng thường tự xưng là Đại úy Đặng Quang Thắng, thượng tá Hồ Phi Hùng, thiếu tá Nguyễn Duy Linh - cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP Đà Nẵng thông báo người bị hại có liên quan đến đường dây, tổ chức phạm tội sau đó yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh và sau đó bằng nhiều cách, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của bị hại.

Đây là những phương thức thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã bị lừa số tiền rất lớn.

Phòng Công an Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cũng cảnh báo đến người dân cơ quan tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Khi cần xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc/vụ án, cơ quan sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập công dân đến làm việc tại trụ sở cơ quan. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước