Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke

Thành Sự (Truyền hình ANTV Quảng Trị)-Thứ hai, ngày 12/04/2021 19:01 GMT+7

VTV.vn - Từ gia đình có con gái mất tích đi cầu cứu cơ quan chức năng, công an đã giải cứu 8 cô gái tuổi vị thành niên bị khống chế, ép bán dâm trong một quán karaoke ở Quảng Trị.

Suốt nhiều ngày qua, một người đàn ông đi khắp nơi để tìm con gái mới 16 tuổi mất tích. Khi phát hiện ra tung tích con gái mình, cả gia đình ông vô cùng hoang mang, lo lắng bởi con ông đang bị nhốt trong một quán karaoke, bị ép làm tiếp viên, thậm chí phải bán dâm cho khách.

Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke - Ảnh 1.

Tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân, Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Quán do Phạm Ngọc Tiên, 27 tuổi, trực tiếp quản lý, điều hành. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, có nhân viên mới 16 tuổi.

Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke - Ảnh 2.

Căn phòng các cô gái bị nhốt để quản lý.

Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke - Ảnh 3.

8 cô gái được giải cứu.

Tiên khai nhận giao cho thanh niên tên Đạt trực tiếp trông coi quán, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả đều bị Tiên tịch thu. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa.

Hiện cơ quan công an đã đưa các cô gái này đi kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích. Đối tượng Phạm Ngọc Tiên đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước