Hà Nội: Phát hiện 13 quán bar, vũ trường kinh doanh "bóng cười"

Minh Đức-Thứ ba, ngày 02/08/2022 17:38 GMT+7

VTV.vn - Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện 13 quán bar tàng trữ, sử dụng, mua bán hàng chục bình "khí cười", nhiều cơ sở kinh doanh đã bị lập biên bản nhưng vẫn tiếp tục tái phạm

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chỉ trong 4 ngày cuối tuần vừa qua, các lực lượng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt kiểm tra 43 lượt cơ sở kinh doanh mô hình quán bar, vũ trường trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 28 đến 31/7, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích hàng loạt các quán bar trên địa bàn, nhằm kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh “shisha”, “bóng cười”.

Qua đó, các tổ công tác phát hiện 13 tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh khí N2O (Khí cười). Loại khí này được bơm vào bóng cao su, sau đó bán cho các “dân chơi” với giá khoảng 120.000 đồng/quả. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 40 bình khí N2O và 550 vỏ bóng cao su.

Ngày 28/7, lực lượng chức năng thu giữ 2 bình khí N2O tại quán bar số 9 và 18 Tạ Hiện; ngày 29/7, thu giữ 4 bình tại quán bar 48 Liên Trì và 38 Quang Trung; ngày 30/7, thu giữ 3 bình tại số 61 Mã Mây và số 2 Lê Phụng Hiểu; ngày 31/7, thu giữ 31 bình tại các quán bar số 50 Hàng Bài, 25 Ngô Văn Sở, 23 Ngô Văn Sở, 22 Tống Duy Tân, 38 Quang Trung, 18 Lý Thường Kiệt và 35 Hàng Buồm.

Đáng chú ý, có một số cơ sở như quán bar số 38 Quang Trung, dù đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý ngày 29/7, nhưng đến ngày 31/7, cơ sở này lại tiếp tục tái phạm.

Hà Nội: Phát hiện 13 quán bar, vũ trường kinh doanh bóng cười - Ảnh 1.

Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra phát hiện và thu giữ nhiều bình "khí cười" tại các quán bar.

Hà Nội: Phát hiện 13 quán bar, vũ trường kinh doanh bóng cười - Ảnh 2.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, các cơ sở trên đã nhiều lần vi phạm quy định về kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm không có trong danh mục giấy phép kinh doanh. Với hành vi tái phạm nhiều lần, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh của các cơ sở trên, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những chủ cơ sở vi phạm.

Trong tháng 7 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tổng kiểm tra và xử lý nhiều quán bar vi phạm kinh doanh bóng cười. Mặc dù liên tục kiểm tra xử lý song vì lợi nhuận, các quán bar này vẫn lén lút vi phạm.

Đại diện lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc thường xuyên kiểm tra đột xuất sẽ tạo được tính bất ngờ, nhiều cơ sở không kịp cất giấu hoặc phi tang tang vật. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho Tổ công tác trong việc triển khai các bước tiếp theo; Đồng thời tạo tính răn đe, nâng cao việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước