Xử lý cơ sở kinh doanh bóng cười 23 triệu đồng thông qua phản ánh Facebook

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 06:55 GMT+7

VTV.vn - Thông qua phản ánh của người dân, sau quá trình xác minh, công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra cửa hàng trên phố Lý Thái Tổ và thu giữ 3 bình khí N2O và nhiều vỏ bóng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh trái phép "bóng cười" trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, một cơ sở kinh doanh cà phê trên phố Lý Thái Tổ thường xuyên cho khách hàng sử dụng trái phép "bóng cười". Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh.

Khoảng 21h30 ngày 11/10, tổ kiểm tra liên ngành của Công an quận Hoàn Kiếm và Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra cơ sở trên và thu giữ 3 bình khí N2O và nhiều vỏ bóng cao su.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các lỗi: Kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh; Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo quy định, tổng mức tiền phạt đối với cơ sở là 23,1 triệu đồng.

PGS.TS Trần Hồng Côn – Khoa Hóa (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, N2O được sử dụng trong bóng cười hiện nay nếu lạm dụng có thể gây tổn hại sức khỏe. Theo tính chất hóa học, N2O là một loại khí không màu, không cháy, có mùi thơm nhẹ… N2O không cháy nhưng có tính ôxy hóa và kích thích phản ứng cháy. Khí này không duy trì sự sống, có thể gây ngạt. Nói về tác dụng gây cười của N2O, PGS Côn cho biết, khi hít vào trong cơ thể, khí này tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười, kích thích thần kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước