Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 17:21 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, tụ tập đông người, đi đường không đeo khẩu trang đã bị xử phạt tại Hà Nội.

Từ 6 giờ sáng 24/7, thành phố Hà Nội bắt đầu áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ trong ngày 24/7, rất nhiều trường hợp đã bị xử phạt, nộp phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Các công tác tuyên truyền, nhắc nhở vẫn được cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 25/7, chỉ huy CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp trên về việc chấp hành giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, đảm bảo sức khỏe người dân, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Các trường hơp bị xử phạt gồm Phạm Hào Q (SN 1998), Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1992), Nguyễn Ngọc T (SN 1992), Hoàng Văn A (SN 2000), Nguyễn Thị Q (SN 1996), Nguyễn Duy M (SN 1994) đều ở huyện Đồng Anh, Đào Thanh Q (SN 2003), Nguyễn Thành Đ (SN 2003) cùng ở huyện Sóc Sơn. Các trường hợp trên bị phạt hành chính mỗi người 2.000.000 đồng về việc không chấp hành thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ra ngoài nơi công cộng không có lý do.

Tại huyện Đông Anh, tính từ 6h sáng 24/7 đến trưa 25/7, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, công an các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh đã phát hiện, và xử phạt 58 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, với tổng số tiền 153 triệu đồng.

Trong số đó, 13 người ra đường không đeo khẩu trang, 38 trường hợp ra ngoài không có lý do, 6 người tụ tập đông người tại xã Uy Nỗ. Ngoài ra, chủ một hồ câu cá tại xã Kim Chung (ông Hoàng Xuân Cường, ở thôn Nhuế, xã Kim Chung) và 4 người đến câu cá giải trí cũng bị phạt.

Với những người tham gia tụ tập tại xã Uy Nỗ, công an xã đã thiết lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt tổng số 40 triệu đồng. Còn tại hồ câu tại xã Kim Chung, công an xã đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính đối với chủ hồ câu số tiền 15 triệu đồng, và mỗi cá nhân đi câu số tiền 2 triệu đồng.

Thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 Mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất lên tới 200 triệu đồng, thậm chí phạt tù tới 20 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước