Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/07/2015 19:35 GMT+7

VTV.vn - Cậu bé Hào Anh trong vụ bị vợ chồng chủ trại tôm giống bạo hành chấn động dư luận cách nay 5 năm ở Cà Mau vừa bị bắt vì trộm cắp tài sản.

Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai tháng đối với Hào Anh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Hào Anh bị bắt ngày 16/5 cùng với một người em họ khi cả hai vào nhà một người dân huyện Đơn Dương trộm bộ máy vi tính. Hào Anh là người trực tiếp trộm tài sản, còn người em họ làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trước đó, vào năm 2010, khi Hào Anh 14 tuổi, công an và chính quyền xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã giải cứu em thoát khỏi sự bạo hành dã man tại trại tôm giống do vợ chồng Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang làm chủ. Sau khi báo chí đưa tin, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Hào Anh với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước