Hôm nay (14/9), dự kiến tuyên án sơ thẩm vụ Đồng Tâm

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 14/09/2020 06:44 GMT+7

Bị cáo Lê Đình Công nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trước phần nghị án và tuyên án, các bị cáo vụ Đồng Tâm đã thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, hôm nay (14/9), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu phần nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều nay.

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng vào ngày 10/9 vừa qua. Trong lời nói sau cùng trước tòa, tất cả 29 bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh. Đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt.

Bị cáo Lê Đình Chức nói: "Bị cáo mong gia đình 3 chiến sĩ tha thứ để lương tâm bị cáo được thanh thản phần nào. Xin tòa xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo, xin cho bị cáo được có cơ hội thắp một nén hương cho bố và nhìn mặt con mới sinh một lần".

Hôm nay (14/9), dự kiến tuyên án sơ thẩm vụ Đồng Tâm - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đình Doanh nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Bị cáo Lê Đình Doanh - con của Lê Đình Công thừa nhận quá trình tạm giam đã nhận rõ tội lỗi, xin HĐXX cho hưởng khoan hồng để sớm được trở về với vợ con, trở thành công dân có ích.

Trong lời sau cùng, 7 bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bào chữa cho mình, do hành vi phạm tội đã rõ ràng gồm: Lê Đình Doanh, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Thị Loan, Đào Thị Kim, Trần Thị Phượng và Nguyễn Thị Bét. Riêng bị cáo Bùi Văn Tiến đề nghị Hội đồng xét xử không trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã quyết định thay đổi tội danh truy tố từ "Giết người" sang "Chống người thi hành công vụ" đối với 19 bị cáo trước đó bị Cáo trạng truy tố về tội "Giết người".

Giữ nguyên tội danh "Giết người" đối với 6 bị cáo, gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến và Nguyễn Văn Tuyển.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo:

Lê Đình Công, Lê Đình Chức mức án tử hình.

Lê Đình Doanh mức án tù chung thân.

Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến mức án từ 16-18 năm tù.

Nguyễn Văn Tuyển mức án từ 14-16 năm tù.

Với nhóm 23 bị cáo phạm tội "Chống người thi hành công vụ", đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 15 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù giam.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, nhóm 19 bị cáo được đề nghị thay đổi tội danh đã tích cực chuẩn bị các loại hung khí nguy hiểm, hoạt động theo sự phân công của Lê Đình Kình và Lê Đình Công. Về bản chất, hành vi của 19 bị cáo này đều đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi "Giết người". Do vậy, tội danh như Cáo trạng truy tố là có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, các bị cáo này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Các bị cáo này cũng không trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả làm 3 cán bộ công an hy sinh.

Do vậy, Viện Kiểm sát đã vận dụng chính sách pháp luật hình sự, đường lối khoan hồng nhân đạo của Nhà nước, giảm nhẹ tội danh và đề nghị hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với một số bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

VIDEO: Các bị cáo vụ Đồng Tâm ân hận nói xin lỗi gia đình bị hại VIDEO: Các bị cáo vụ Đồng Tâm ân hận nói xin lỗi gia đình bị hại

VTV.vn - Các bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm đều bày tỏ ăn năn, hối hận và cúi đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình bị hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước