Hôm nay (9/9), mở lại phiên xét xử vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 16:46 GMT+7

Hai bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: Báo Giao thông)

VTV.vn - Hôm nay (9/9), TAND quận Long Biên, Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề hồi tháng 7/2014.

Trước đó, ngày 28/8, phiên tòa đã phải hoãn xử một lần vì đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em gồm: Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (người quản lý nhà mở tại chùa Bồ Đề).

Hội đồng xét xử đã đặt nhiều câu hỏi để làm rõ động cơ, mục đích của việc hai bị cáo mua bán bé Cù Nguyên Công (tức Phạm Gia Bảo đã mất). Bị cáo Trang (người quản lý nhà mở tại chùa Bồ Đề) thừa nhận hành vi bán cháu Công cho Nguyệt để lấy 35 triệu đồng. Trong chiều nay (9/9), phiên tòa đang tiếp diễn với phần xét hỏi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước