Truy tố 2 bị can vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 14/05/2015 11:17 GMT+7

VTV.vn - Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên (TP Hà Nội) vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can trong vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (Hà Nội) xảy ra cách đây hơn 1 năm.

Hai bị can gồm: Phạm Thị Nguyệt, trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình và Nguyễn Thị Thanh Trang, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Mua bán trẻ em".

Hai bị can Trang và Nguyệt bị truy tố theo Điều 120, Khoản 1, Bộ Luật Hình sự. Theo đó, hai bị can đối mặt mức án từ 3-10 năm tù giam. Hiện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát quận Long Biên để thực hiện truy tố theo thẩm quyền.

Công an Hà Nội khẳng định vụ “bán trẻ” không liên quan tới nhà sư trụ trì chùa Bồ Đề Công an Hà Nội khẳng định vụ “bán trẻ” không liên quan tới nhà sư trụ trì chùa Bồ Đề

(VTV Online) - Chiều 19/8, tại Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an Hà Nội và quận Long Biên đã công bố những vấn đề liên quan đến việc “bán trẻ ở chùa Bồ Đề” mà dư luận quan tâm thời gian gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước