Khó xử lý hình sự các vụ mua bán bào thai: Chưa có chế tài, nhiều thai phụ không hợp tác

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 21/07/2020 20:26 GMT+7

VTV.vn - Có một thực tế đang diễn ra là dù cơ quan điều tra đã làm rõ dấu hiệu hành vi phạm tội của đối tượng liên quan nhưng vẫn gặp khó khăn trong công tác xử lý hình sự.

Các thai phụ khai nhận mục đích vượt biên sang bên kia biên giới là để đi bán đứa con đang mang trong bụng mình theo lời dụ dỗ của đối tượng môi giới, tổ chức dẫn đường. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, trong vụ án này, khó khăn không đến từ quá trình điều tra mà lại gặp khó khi xử lý hình sự đối tượng liên quan. Vì luật chưa quy định cụ thể về chế tài và hình phạt đối với tội danh liên quan đến hành vi mua bán bào thai.

Theo Trung tá Hoàng Nghĩa Tú, Phó Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: "Quy định của pháp luật hiện nay về hành vi mua bán bào thai đang còn lỗ hổng. Cụ thể ở đây là chưa có chế tài cụ thể đối với hành vi mua bán bào thai".

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, mua bán bào thai thực chất là một tội phạm mua bán người theo thủ đoạn mới. Những đối tượng này đưa các thai phụ sang Trung Quốc nuôi, sau khi sinh thì bán con luôn.

Trong Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, có 5 tội liên quan đến hành vi mua bán người nhưng không có tội danh nào nhắc đến việc mua bán bào thai. Hơn nữa, bị hại trong các vụ án này chính là những bào thai, chưa ra đời nên cơ quan điều tra thiếu căn cứ khi xác định nạn nhân, bị hại.

Khó xử lý hình sự các vụ mua bán bào thai: Chưa có chế tài, nhiều thai phụ không hợp tác - Ảnh 1.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, mua bán bào thai thực chất là một tội phạm mua bán người theo thủ đoạn mới.

Chưa kể, qua các vụ mua bán bào thai mà cơ quan công an, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ trong 2 năm gần đây, phần lớn các thai phụ cũng đều đồng ý vượt biên bán con cho các đối tượng ở bên kia biên giới nên nhiều trường hợp không hợp tác, khiến quá trình điều tra xử lý càng gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: "Các cơ quan chức năng một mặt tập trung điều tra xử lý vi phạm pháp luật về mua bán bào thai, đồng thời đã kiến nghị cơ quan chức năng tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội bổ sung các văn bản hướng dẫn các loại tội phạm liên quan đến mua bán bào thai để xử lý hành vi này".

Trong khi chưa có chế tài xử lý hình sự đối với hành vi mua bán bào thai, theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, để ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để nhận diện tội phạm, không tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đang thực sự là điều cần thiết nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước