Khởi tố 2 người dùng điện bẫy chuột gây chết người

Công an tỉnh Kiên Giang-Thứ hai, ngày 09/08/2021 06:40 GMT+7

VTV.vn - Một người dùng điện nhà (220V), một người dùng điện bình ắc quy gắn vào bộ kích điện để bẫy chuột nhưng lại gây ra cái chết thương tâm cho hai người cùng địa phương.

Tại Kiên Giang, chỉ trong 1 tuần đã có 2 người tử vong do vướng vào dây điện bẫy chuột. Để bảo vệ ruộng lúa nhà mình, Phan Văn Còn (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) đã sử dụng bộ kích điện và đoạn dây chì dài hơn 100 mét bao quanh ruộng mà không có bất cứ biện pháp cảnh báo nào. Chỉ 20 phút sau khi đặt bẫy, Còn ra kiểm tra thì đã thấy một người hàng xóm tử vong trên ruộng nhà mình do vướng vào bẫy.

Khởi tố 2 người dùng điện bẫy chuột gây chết người - Ảnh 1.

Bị can Đinh Bá Hỗ tại cơ quan công an và tang vật (Ảnh: PLO)

Còn Đinh Bá Hỗ (68 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp) nối dây trực tiếp vào lưới điện 220V của gia đình để bẫy chuột. Hậu quả làm một cháu bé 13 tuổi tử vong do vô tình chạm vào đường dây. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Còn và Đinh Bá Hỗ về tội vô ý là chết người.

Tình trạng bẫy chuột bằng điện dã diễn ra nhiều năm tại các vùng trồng lúa và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Song nhiều người dân vẫn làm theo do đây là cách thức diệt chuột ít tốn kém. Nhiều vụ việc thậm chí chính người đặt bẫy bị thương, tử vong do quên không ngắt nguồn điện trước khi ra ruộng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước