Khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong đường dây mang thai hộ

Đình Quân-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 20:18 GMT+7

Hai bị can trong đường dây mang thai hộ Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo. (Ảnh: CACC)

VTV.vn - Chiều 9/4, Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong 1 đường dây mang thai hộ.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 đối tượng là nữ, từ phía Nam ra Hà Nội, cầm đầu đường dây này. Qua xác minh, đường dây mang thai hộ còn có sự tham gia tiếp sức của bác sỹ sản khoa.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, thông qua Facebook, Zalo, Wechat để thực hiện giao dịch, thay đổi sim, di chuyển gây khó khăn việc điều tra. Theo cơ quan công an, bị can Nguyễn Danh Hòa là bác sĩ sản khoa và hiện cộng tác với nhiều bệnh viện khác nhau ở Hà Nội. Bị can Hòa có mở một phòng khám tại nhà nhưng không có giấy phép hoạt động, cũng là người trực tiếp thực hiện thủ thuật hỗ trợ sinh sản. Đối với những người không đủ điều kiện để tạo phôi thai, nhóm bị can trực tiếp hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa, đưa vào bệnh viện tạo phôi, sau đó đưa phôi đến phòng khám không phép đặt vào người mang thai hộ.

Hiện phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị để làm rõ hành vi tổ chức mang thai hộ.

Triệt phá đường dây mang thai hộ với giá 500 triệu đồng/lần Triệt phá đường dây mang thai hộ với giá 500 triệu đồng/lần

VTV.vn - Sử dụng mạng xã hội tìm các phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền, Tâm đã móc nối các giao dịch từ 200-500 triệu đồng/lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước